Bị “chê” trùng tu làm hỏng di tích cấp quốc gia, Hải Dương lên tiếng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Gần đây, dư luận xôn xao việc đền An Liệt (xã Thanh Hải, Thanh Hà, Hải Dương) là di tích cấp quốc gia có giá trị lớn về văn hóa, lịch sử sau khi được trùng tu đã bị mất đi kiến trúc cổ kính ban đầu.
Cổng mới của đền An Liệt bị đánh giá là có kiến trúc không phù hợp
Cổng mới của đền An Liệt bị đánh giá là có kiến trúc không phù hợp

Được biết năm 2019, đền An Liệt được trùng tu. Trong đó cổng đền bị phá bỏ hoàn toàn, thay vào đó là một cổng mới không phù hợp với kiến trúc của đền, chùa.

Sau khi so sánh hình ảnh giữa cổng mới và cổng cũ, dư luận cho rằng, việc trùng tu các di tích thiếu kiến thức về văn hóa lịch sử đã phá vỡ kiến trúc và làm mất ý nghĩa, giá trị của công trình.

Nhiều người cho rằng việc trùng tu đã làm hỏng kiến trúc của di tích cấp quốc gia

Nhiều người cho rằng việc trùng tu đã làm hỏng kiến trúc của di tích cấp quốc gia

Ông N.V.B, một người dân thôn An Liệt chia sẻ, ông rất tiếc khi cổng đền cũ của địa phương ông bị đập bỏ. "Cổng cũ của chúng tôi được thiết kế theo đúng kiến trúc đền chùa và rêu phong cổ kính trông rất đẹp. Chỉ cần nhìn vào cái cổng đã biết đây là công trình đền hay chùa, còn cổng hiện nay không khác gì cổng của nhà dân, nhìn rất thô, xấu".

Trao đổi với phóng viên báo PLVN, lãnh đạo Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Hải Dương thông tin đền An Liệt được xếp hạng di tích cấp quốc gia. Năm 2018 công trình cấp nghiêm trọng, trong đó nghi môn (cổng) vôi vữa, gạch bở ra, rơi xuống gây nguy hiểm. Địa phương đã xin phép Bộ Văn hóa được trùng tu và đã được Bộ đồng ý.

Theo thiết kế ban đầu, nghi môn sẽ được hạ giải và khôi phục theo đúng kiến trúc truyền thống. Nhưng do khi sửa chữa bị thiếu kinh phí nên tạm thời để cổng như hiện nay. Đại diện của Sở Văn hóa cho biết sau khi có đủ kinh phí sẽ xây lại cổng đền theo đúng kiến trúc ban đầu.

Đọc thêm