Bị công an truy, đuổi đối tượng bỏ lại gỗ lậu chạy trốn lên rừng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 7/1, Công an huyện Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam) thông tin, đơn vị đang tạm giữ phương tiện và tang vật là khoảng 1,5 m3 gỗ lậu để xác minh, điều tra làm rõ việc vận chuyển gỗ lậu.
Số gỗ lậu mà đối tượng bỏ lại hiện trường. (Ảnh: CA)
Số gỗ lậu mà đối tượng bỏ lại hiện trường. (Ảnh: CA)

Theo Công an Quảng Nam, vào lúc 0h30p ngày 6/1, Công an xã Phước Trà, huyện Hiệp Đức tổ chức tuần tra ban đêm, khi đến đoạn thuộc thôn Trà Hân, xã Phước Trà thì phát hiện 1 xe ô tô 16 chỗ BKS: 003.29, có nhiều biểu hiện nghi vấn chở gỗ trái phép, nên đã ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, bất chấp hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng các nghi phạm trên xe không chấp hành yêu cầu mà đã tiến hành lái xe bỏ chạy theo hướng xã Phước Trà đi xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Nhận được tin, Công an huyện Hiệp Đức đã chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ Công an huyện xuống hiện trường, phối hợp cùng Công an xã Phước Trà, Hạt Kiểm lâm huyện Hiệp Đức và Công an xã Trà Đốc tiến hành truy đuổi xe ô tô nói trên.

Khi xe ô tô BKS: 003.29, đến đoạn thôn 3 xã Trà Đốc thì các nghi phạm đã cho dừng xe rồi tháo chạy lên rừng, bỏ lại xe và tang vật là 7 phách gỗ chuồn (trọng lượng khoảng 1,5 m3).

Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, tang vật là số gỗ lậu nói trên để di lý về Công an huyện Hiệp Đức điều tra, xử lý.

Đọc thêm