Bị đánh tử vong vì chặn xe “xin đểu”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 30/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Văn Hương (SN 1999), Hồ Văn La (SN 2000) và Hồ Văn Huy (SN 2006, cùng trú thôn Chân Rò, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về tội “giết người”.
Nhà của anh Hồ Văn Hát.
Nhà của anh Hồ Văn Hát.

Trong đó, Hương và La bị tạm giam 4 tháng; còn Huy chưa đủ 16 tuổi nên được giao cho gia đình, địa phương quản lý, cấm rời khỏi nơi cư trú.

Trước đó, khoảng 10h ngày 15/12, Công an huyện Hướng Hóa tiếp nhận tin báo từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị về việc có nạn nhân ở địa bàn tử vong, nghi do bị đánh chết.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Hướng Hóa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự công an tỉnh vào cuộc điều tra.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h ngày 14/12, sau khi uống rượu tại nhà ông D (ở thôn Xa Re, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa), Hồ Văn Bi (SN 2002, trú tại thôn Cù Bai, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa), Hồ Văn Hát (SN 1996) và Hồ Văn Cối (SN 1986, cùng trú tại thôn Xa Re, xã Hướng Tân) chở nhau trên 1 xe máy đến thị trấn Khe Sanh chơi.

Tuy nhiên, khi đi đến Km1+300 trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây thì Bi, Hát, Cối xảy ra va chạm, ẩu đả với 3 đối tượng đi trên 1 chiếc xe máy (không rõ tên tuổi, địa chỉ).

Hậu quả, Hát bị đa chấn thương ở đầu nên Bi và Cối đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa cấp cứu, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị và tử vong lúc 10h ngày 15/12.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 17h ngày 16/12, lực lượng Công an đã xác định được 3 đối tượng gây án là La, Hương, Huy. Đồng thời, vận động các đối tượng ra đầu thú.

Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng khai bị nhóm Hồ Văn Bi, Hồ Văn Hát và Hồ Văn Cối chặn xe xin đểu, sau đó 2 nhóm xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau dẫn đến vụ án mạng.

Đọc thêm