Bị phạt 12,5 triệu đồng vì đăng sai sự thật liên quan dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đăng trên nhóm facebook nội dung sai sự thật về việc tăng giá thực phẩm cá, trứng khi có dịch COVID-19 xảy ra trên địa bàn, người đàn ông ở tỉnh Bình Định bị xử phạt 12,5 triệu đồng.
Nội dung sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19 mà ông T. đăng trên nhóm Facebook.
Nội dung sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19 mà ông T. đăng trên nhóm Facebook.

Công an thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) mới ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một cá nhân vì hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook.

Trước đó, đơn vị chức năng xác định, ngày 30/6, ông V.C.T. (ngụ thôn Tân Thành 1, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn) sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải bài viết trên nhóm facebook “ĐỒNG HƯƠNG BÌNH ĐỊNH” có nội dung sai sự thật về việc tăng giá thực phẩm cá, trứng trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn khi có dịch COVID-19 xảy ra tại phường Tam Quan Bắc. Hành vi của ông T. đã gây hoang mang dư luận trong nhân dân, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch tại địa bàn.

Theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 99 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, Công an thị xã Hoài Nhơn quyết định xử phạt ông T. số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi nói trên.

Lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19 tại chợ Hoài Hương. Ảnh: Tiểu ban tuyên truyền phòng, chống COVID-19 Bình Định.

Lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19 tại chợ Hoài Hương. Ảnh: Tiểu ban tuyên truyền phòng, chống COVID-19 Bình Định.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định, ngày 5/7, trên địa bàn tỉnh này ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2. Cả 3 ca này đều ở phường Hoài Hương (thị xã Hoài Nhơn).

Như vậy, cùng với 13 ca công bố trước đó, đến thời điểm hiện tại, tỉnh Bình Định ghi nhận tổng cộng 16 ca mắc COVID-19. Tất cả 16 ca này đều ở thị xã Hoài Nhơn.

Đọc thêm