Bị phạt gần 200 triệu vì khai thác vàng trong đất rừng do doanh nghiệp quản

(PLVN) - Ông Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông mới ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cá nhân có hành vi “Khai thác, tổ chức khai thác vàng trái phép”. Các lâm phần xảy ra tình trạng khai thác vàng đều đã được giao cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý.
Một lán trại khai thác vàng trái phép bị lực lượng chức năng phát hiện
Một lán trại khai thác vàng trái phép bị lực lượng chức năng phát hiện

Cụ thể, 3 cá nhân gồm: Trần Văn Nguyên (SN 1979), Nguyễn Phúc Tân (SN 1979, cùng ngụ huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Văn Sản (SN 1965, ngụ TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông). Mỗi người bị xử phạt 60 triệu đồng do đã có hành vi khai thác khoáng sản (cụ thể khai thác vàng) mà không có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp. Tổng mức phạt 3 cá nhân là 180 triệu đồng.

Đặc biệt, UBND tỉnh Đắk Nông cũng tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm, bao gồm toàn bộ lượng khoáng sản đã khai thác; toàn bộ máy móc, phương tiện các đối tượng sử dụng để khai thác vàng trái phép và buộc các đối tượng cải tạo, phục hồi môi trường, đưa khu vực khai thác vàng trái phép về trạng thái an toàn.

Trước đó, Cơ quan CSĐT huyện Đắk G’Long đã tập kích nhiều điểm khai thác vàng trái phép tại các tiểu khu 1660, 1716, thuộc địa phận hành chính các xã Quảng Hòa, Đắk Ha, huyện Đắk G’Long. Tại hiện trường, Cơ quan chức năng tạm giữ nhiều máy móc, phương tiện phục vụ quá trình đào đãi vàng trái phép.

Tại hiện trường khai thác vàng có nhiều hầm hào, dựng nhiều lều bạt… để phục vụ việc đào, đãi vàng. Tình trạng này kéo theo nhiều hệ lụy về vấn đề an ninh, trật tự, ô nhiễm môi trường cũng như thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản quốc gia.

Đọc thêm