Bị phạt vì khai sai địa chỉ cư trú tại vùng dịch để tránh cách ly

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Huyên Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang đã xử phạt 1 trường hợp khai báo y tế không trung thực khi từ vùng dịch trở về địa phương
Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản xử phạt công dân Triệu Mùi Sếnh.
Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản xử phạt công dân Triệu Mùi Sếnh.

Theo đó, ngày 4/7, công dân Triệu Mùi Sếnh, sinh năm 2001, từ thành phố Bắc Ninh trở về nhà tại thôn Tấn Xà Phìn, xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang). Khi đến Trạm Y tế xã, công dân Sếnh đã khai báo không trung thực về địa chỉ đang cư trú tại Bắc Ninh, vì lo sợ phải đi cách ly tập trung.

Qua công tác xác minh, nắm tình hình, đến ngày 14/7, Công an xã Nậm Ty (huyện Hoàng Su Phì) đã phát hiện Sếnh khai báo không đúng sự thật, đồng thời phối hợp với Trạm Y tế xã đưa Sếnh đi cách ly tập trung.

Sau thời gian cách ly y tế tập trung theo quy định, UBND xã Nâm Ty đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, đồng thời ra quyết định xử phạt 3 triệu đồng đối với Triệu Mùi Sếnh do vi phạm quy định liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID– 19.

Hiện nay, do tình hình dịch bệnh COVID– 19 đang diễn biến phức tạp, người dân cần khai báo y tế trung thực và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Đọc thêm