'Bí quyết' của tỉnh duy nhất chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từ khi đại dịch bùng phát đầu năm 2020 đến nay, Cao Bằng là địa phương duy nhất chưa ghi nhận ca nhiễm và đang triển khai nhiều biện pháp để giữ tỉnh “xanh”.
Lực lượng Biên phòng trực chống Covid-19 tại Đồn biên phòng Quang Long, tỉnh Cao Bằng, tháng 4/2020. (Ảnh: Báo Cao Bằng)
Lực lượng Biên phòng trực chống Covid-19 tại Đồn biên phòng Quang Long, tỉnh Cao Bằng, tháng 4/2020. (Ảnh: Báo Cao Bằng)

Trả lời báo chí, ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, một trong những mắt xích quan trọng để Cao Bằng giữ được tỉnh “xanh” đến nay là đảm bảo tuyệt đối không xảy ra lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung; không để lây nhiễm dịch bệnh cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại đây.

Duy trì hàng trăm tổ chốt kiểm soát dọc tuyến biên giới

Ông Ánh cho biết Cao Bằng có tuyến biên giới trải dài hơn 330 km giáp Trung Quốc, địa hình rừng núi phức tạp, với nhiều đường mòn, lối mở. Hơn nữa, quan hệ dân cư biên giới đan xen, nên nguy cơ dịch bệnh xâm nhập rất cao. Ngay từ thời điểm tháng 12/2019, khi dịch bệnh bùng phát tại Trung Quốc, Cao Bằng đã sẵn sàng chuẩn bị, chủ động các biện pháp ứng phó dịch bệnh, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Tỉnh áp dụng chiến lược chống dịch theo hướng dự phòng từ xa, từ sớm, từ cơ sở, với nguyên tắc “siết chặt kiểm soát từ bên ngoài, không buông lỏng quản lý từ bên trong”.

Tỉnh đề ra các giải pháp cụ thể và mục tiêu rõ ràng, đó là ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm từ bên ngoài vào địa bàn; kiểm soát chặt chẽ tình trạng công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép; kiểm soát người từ các ổ dịch vào tỉnh để phát hiện sớm và ngăn chặn nguồn lây.

Các trường hợp nghi ngờ được giám sát chặt chẽ để có biện pháp cách ly kịp thời và việc cách ly y tế phải đảm bảo an toàn.

Tỉnh đã huy động tất cả các cấp, các ngành và người dân cùng tham gia chống dịch, trong đó lực lượng y tế làm nòng cốt; biên phòng, quân đội, công an là lực lượng quan trọng hỗ trợ đắc lực cho tỉnh.

Qua mỗi đợt bùng phát dịch bệnh trong nước gần hai năm qua, tỉnh đều rút kinh nghiệm, bài học từ các địa phương khác để xây dựng, hoàn thiện kịch bản, phương án ứng phó với nhiều cấp độ, tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.

Sang năm 2021, khi được Bộ Y tế phân bổ vaccine, Cao Bằng cố gắng triển khai nhanh nhất chiến dịch tiêm chủng, với tinh thần “vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất”.

Từ đầu 2020 đến nay, tỉnh thường xuyên duy trì hơn 130 tổ chốt cố định và nhiều tổ chốt lưu động để tuần tra, kiểm soát dọc tuyến biên giới.

Tỉnh tăng cường tuyên truyền để người dân, nhất là ở khu vực biên giới nâng cao ý thức, trách nhiệm chống dịch, không xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc; không đưa người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Lực lượng công an, biên phòng đã kịp thời điều tra, triệt phá các tổ chức, cá nhân đưa đón người nhập cảnh trái phép qua địa bàn.

Không để xảy ra lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung

Song song với kiểm soát biên giới, tỉnh gấp rút lập các khu cách ly tập trung từ sớm. Người nhập cảnh trái phép phải đi cách ly tập trung, đủ thời gian theo quy định của Bộ Y tế mới được trở về địa phương.

Một trong những mắt xích quan trọng để Cao Bằng giữ được tỉnh “xanh” đến nay là đảm bảo tuyệt đối không xảy ra lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung; không để lây nhiễm dịch bệnh cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại đây.

Để làm được điều đó, tỉnh chủ trương phân loại các nhóm nguy cơ trước khi đưa công dân vào cơ sở cách ly. Cụ thể, tỉnh bố trí khu cách ly riêng những người trở về từ Trung Quốc. Người từ các ổ dịch trong nước trở về cách ly tại khu khác.

Hai năm qua, tỉnh đã tiếp nhận gần 25.000 lượt công dân Việt Nam về qua biên giới, cách ly y tế tập trung tại địa bàn. Hơn 1.600 người được chuyển đến cơ sở cách ly tại Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh.

Ông Ánh cho biết: “Dù chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19 nào trong gần hai năm qua, nhưng chúng tôi nhận thức rõ nguy cơ xâm nhập dịch vào tỉnh rất cao. Trước hết là nguy cơ lây nhiễm từ người dân trở về từ các vùng dịch trong nước nếu không được sàng lọc, cách ly y tế nghiêm ngặt. Ngoài ra, nguy cơ lây nhiễm từ người nhập cảnh trái phép qua biên giới luôn thường trực. Biến chủng virus hiện nay rất khó kiểm soát nguồn lây nếu để dịch bùng phát”.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy các biện pháp đã chứng minh hiệu quả thời gian qua, đồng thời thường xuyên cập nhật, bổ sung kịch bản ứng phó. Trong đó có việc cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng “mỗi xã, phường là một pháo đài chống dịch, mỗi người dân là một chiến sĩ”. Mọi người dân trong tỉnh được kêu gọi chủ động phát hiện, thông báo với chính quyền địa phương các trường hợp về từ ổ dịch, hoặc xuất nhập cảnh trái phép. Chuẩn bị nguồn nhân lực cho các cơ sở tiêm chủng, để khi vaccine về có thể tiêm nhanh nhất cho người dân”.

Lãnh đạo tỉnh cho hay các khu cách ly tập trung tiếp tục được quản lý nghiêm ngặt, đảm bảo không lây nhiễm chéo và lây lan từ khu cách ly ra cộng đồng. Các biện pháp chống dịch trên toàn tỉnh được tăng cường, nhất là những nơi tập trung đông người. Tỉnh cũng tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chống dịch, như lập đường dây nóng để người dân phản ánh; hỗ trợ khai báo y tế toàn dân.

Đọc thêm