Bí thư Hưng Yên yêu cầu các cấp, ngành, thực hiện tốt chính sách đối với người có công

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 8/3, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa đã tiếp công dân định kỳ tháng 3.2022 để xem xét, cho ý kiến chỉ đạo giải quyết liên quan đến chính sách, pháp luật đối với người có công.
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3.
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3.

Tại buổi tiếp, thân nhân liệt sỹ kiến nghị về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sỹ Lê Văn Sừ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, gia đình đã được hưởng chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sỹ từ năm 1996 nhưng chưa được cấp bằng Tổ quốc ghi công.

Sau khi nghe cơ quan chức năng và chính quyền địa phương báo cáo, phân tích, giải trình và đưa ra các phương hướng giải quyết đối với hồ sơ liệt sỹ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh: Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền và các địa phương trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, các cơ quan, các đơn vị và cá nhân đã tích cực tham gia các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Các cấp, các ngành trong tỉnh đã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, từ đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đồng thời qua đó bày tỏ lòng tri ân đối với các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ đã hy sinh xương máu cho nền độc lập, tự do của dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy đã giải thích với công dân về một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết các chế độ, chính sách ưu đãi đối với thân nhân liệt sỹ, đồng thời cho rằng đề nghị của công dân cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sỹ là chính đáng. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện thời gian qua, nhất là trong việc hoàn thiện hồ sơ vẫn còn một số vướng mắc nên việc cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sỹ Lê Văn Sừ vẫn chưa thực hiện được.

Căn cứ Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30.12.2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15.2.2022) thì hồ sơ của liệt sỹ Lê Văn Sừ đủ điều kiện để trình Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công. Bí thư Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện Văn Lâm hoàn thiện các thủ tục để trình cấp có thẩm quyền cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sỹ Lê Văn Sừ. Công dân Lê Thị Lựa phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sỹ Lê Văn Sừ.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành có liên quan và các địa phương tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ đối với những liệt sỹ chưa được cấp bằng Tổ quốc ghi công để trình cấp có thẩm quyền cấp; tổ chức thực hiện tốt chính sách, pháp luật đối với người có công, tiếp thu ý kiến phản ánh những vướng mắc của công dân để kịp thời tháo gỡ, giải quyết.

Đọc thêm