Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao quà Tết cho công nhân và các hộ nghèo tại Nam Định

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Đoàn công tác đã đến trao quà Tết cho công nhân, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại Nam Định.

Ngày 26/1, ông Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.Hà Nội cùng đoàn công tác đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến thăm và tặng quà Tết cho người nghèo, công nhân, người lao động khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc trao quà Tết cho người nghèo, công nhân khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc trao quà Tết cho người nghèo, công nhân khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Tham gia cùng đoàn công tác có ông Vũ Anh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Về phía lãnh đạo tỉnh Nam Định có các ông: Phạm Gia Túc - Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; ông Lê Quốc Chỉnh - Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định và ông Phạm Đình Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

Tại chương trình, ông Vũ Văn Nghĩa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nam Định đã trình bày, báo cáo tóm tắt sơ bộ với đoàn công tác về tình hình, kết quả chăm lo cho đoàn viên, người lao động và hộ nghèo của MTTQ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh năm 2021.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Nam Định đã dành 33 tỉ đồng hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mức hỗ trợ thấp nhất 300.000 đồng/người. Đồng thời chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” cho công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau, đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch.

Ông Đinh Tiến Dũng trao biểu trưng quà Tết, kinh phí hỗ trợ xây nhà cho công nhân, lao động khó khăn, hộ nghèo cho đại diện lãnh đạo UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định và LĐLĐ tỉnh.

Ông Đinh Tiến Dũng trao biểu trưng quà Tết, kinh phí hỗ trợ xây nhà cho công nhân, lao động khó khăn, hộ nghèo cho đại diện lãnh đạo UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định và LĐLĐ tỉnh.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ông Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội và đoàn công tác đã trao tặng cho đại diện người nghèo, công nhân, người lao động khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh với 200 suất quà Tết (mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 250.000 đồng) và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (mỗi hộ 40 triệu đồng).

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành ủy TP.Hà Nội Đinh Tiến Dũng bày tỏ vui mừng, phấn khởi vì đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước phân công về thăm, chúc Tết, tặng quà người nghèo, công nhân lao động, người có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Nam Định, và gửi lời chúc mừng năm mới hạnh phúc, sức khỏe, bình an đến Đảng bộ, chính quyền nhân dân tỉnh Nam Định nói chung, các cấp công đoàn, đoàn viên, công nhân lao động.

Tại đây, ông Đinh Tiến Dũng cũng đề nghị công đoàn các cấp, lãnh đạo các doanh nghiệp phải làm tốt, chặt chẽ hơn nữa công tác phòng chống dịch trong xí nghiệp, nhà máy, đơn vị. Bởi chỉ khi chống dịch hiệu quả, an toàn thì hoạt động sản xuất, kinh doanh mới được đảm bảo ổn định. Hoàn thành thắng lợi "mục tiêu kép" theo đúng tinh thần chỉ đạo mà Trung ương, Chính phủ và các bộ, ban, ngành đã đề ra.

Đọc thêm