Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình kêu gọi toàn dân đoàn kết chống dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 ở Quảng Bình trong thời gian gần đây với nhiều ổ dịch mới, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng viết tâm thư kêu gọi toàn dân đoàn kết chống dịch.
Ông Vũ Đại Thắng - Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình viết thư kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch.
Ông Vũ Đại Thắng - Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình viết thư kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch.

Trong thư, người đứng đầu Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, từ ngày 25/8 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã bùng phát đợt dịch mới ngoài cộng đồng với tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm.

Với tinh thần “diễn biến nhanh, phản ứng phải nhanh hơn”, toàn hệ thống chính trị đã vào cuộc, kịp thời áp dụng các biện pháp giãn cách, cách ly, truy vết, tổ chức xét nghiệm để ngăn chặn nguồn lây lan, bóc tách các ca F0, F1 để cách ly, điều trị.

Thư kêu gọi toàn dân đoàn kết, tham gia phòng, chống dịch Covid-19

Thư kêu gọi toàn dân đoàn kết, tham gia phòng, chống dịch Covid-19

Để nhanh chóng kiểm soát, hướng tới dập dịch trên địa bàn tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh yêu cầu cán bộ, đảng viên trong tỉnh phát huy trách nhiệm nêu gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đi đầu trong công tác phòng, chống dịch, hỗ trợ và phục vụ, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, kêu gọi nhân dân tỉnh nhà khắc phục mọi khó khăn với tinh thần “mình vì mọi người”, tuân thủ triệt để các quy định phòng, chống dịch của UBND tỉnh, phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, chia sẻ, nhường nhịn trong từng thôn, xóm để cùng đoàn kết vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong khả năng của mình, cùng chung tay đóng góp nhân lực, vật lực, tài lực vào công cuộc phòng, chống và khống chế dịch bệnh thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

Với sự đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, tin tưởng rằng tỉnh Quảng Bình sớm vượt qua dịch bệnh trở lại trạng thái bình thường mới.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Quảng Bình, đến 18h ngày 28/8, Quảng Bình đã có 380 ca dương tính với SARS-CoV-2, phần lớn là ngoài cộng đồng, trong đó 58 trường hợp đã điều trị khỏi, 322 trường hợp đang được điều trị.

Đọc thêm