Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình thăm, chúc Tết, tặng quà tại huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhân dịp đón Xuân Nhâm Dần 2022, chiều ngày 26/1, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà trên địa bàn huyện Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn và lực lượng tuyến đầu chống dịch.
Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực của huyện Quảng Trạch trong năm 2021.
Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực của huyện Quảng Trạch trong năm 2021.

Thông tin với đoàn công tác, ông Nguyễn Xuân Đạt, Bí thư huyện Quảng Trạch đã báo cáo một số kết quả nổi bật trong năm 2021, trong đó nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ đạt và vượt kế hoạch đề ra. Lĩnh vực an sinh xã hội được chăm lo, đời sống nhân dân ổn định. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai quyết liệt, hiệu quả.

Quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng và đạt kết quả toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Chúc mừng những kết quả đạt được của huyện Quảng Trạch, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của huyện Quảng Trạch, đặc biệt là công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách.

Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng chúc cán bộ, đảng viên, nhân dân thị xã Ba Đồn đón năm mới hạnh phúc, may mắn, thành công.

Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng chúc cán bộ, đảng viên, nhân dân thị xã Ba Đồn đón năm mới hạnh phúc, may mắn, thành công.

Đến thăm, chúc Tết tại thị xã Ba Đồn, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng biểu dương những thành quả quan trọng mà địa phương đã đạt được trong năm 2021, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế, đời sống xã hội sau đại dịch.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy cũng gợi mở một số định hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đối với thị xã trong thời gian tới như; quan tâm công tác quy hoạch đô thị, thúc đẩy đô thị hóa, hướng đến mục tiêu là đô thị trung tâm phía Bắc của tỉnh.

Đồng thời Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng cũng yêu cầu thị xã Ba Đồn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công trên địa bàn, đặc biệt quan tâm các dự án trọng điểm như đường ven biển, triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng tiến độ.

Đặc biệt, cần sớm hoàn thành các thủ tục để xây dựng Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình cơ sở 2, chú trọng đầu tư hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đã tặng 50 phần quà cho 50 hộ gia đình chính sách trên địa bàn thị xã Ba Đồn.

Thăm chúc Tết gia đình bác sỹ, Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Thị Ngân.

Thăm chúc Tết gia đình bác sỹ, Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Thị Ngân.

Đến thăm, tặng quà, chúc Tết bác sĩ, Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Thị Ngân, nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, người đã viết đơn tình nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch.

Bày tỏ sự trân trọng và cám ơn việc làm ý nghĩa của bác sĩ Nguyễn Thị Ngân, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, những việc làm của bác sĩ Nguyễn Thị Ngân cùng nhiều y, bác sĩ trong tỉnh đã góp phần quan trọng để tỉnh kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Tại các nơi đến thăm, Nhân dịp đón Xuân mới Nhâm Dần 2022, Bí thư Tỉnh ủy đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn, chúc bác sỹ Nguyễn Thị Ngân cùng gia đình sức khỏe, an khang, thịnh vượng, tiếp tục quan tâm đồng hành cùng tỉnh nhà trong công tác phòng, chống dịch, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đọc thêm