Bị thương tật 90% vì xông vào phòng cấp cứu dọa đánh đối tượng đâm người quen của mình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 21/2, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Khoa (SN 1996, ngụ huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) mức án 7 năm tù giam về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.
Các bị cáo Khoa, Định, Thiên (từ trái qua phải) tại phiên tòa xét xử. Ảnh: congan.binhdinh.gov.vn.
Các bị cáo Khoa, Định, Thiên (từ trái qua phải) tại phiên tòa xét xử. Ảnh: congan.binhdinh.gov.vn.

Ngoài ra, tòa còn tuyên phạt các bị cáo Trần Văn Định (SN 1987, ngụ TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) 2 năm tù giam, Võ Ngọc Thiên (SN 1986, ngụ huyện Tuy Phước) 2 năm tù treo cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, đêm 2/2/2019, khi nghe tin người quen là Nguyễn Văn Thanh bị đâm đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, Thiên và Định cùng một số đối tượng khác đến bệnh viện này tìm. Khi biết người đâm Thanh là Đỗ Quang Hùng cũng đang cấp cứu ở đây, 2 đối tượng trên xông vào phòng cấp cứu la hét, chửi bới đe dọa và đánh Hùng.

Hành vi côn đồ trên khiến các nhân viên y tế đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định hoảng loạn, không thực hiện được nhiệm vụ, làm đình trệ hoạt động bình thường của bệnh viện, gây mất an ninh trật tự nơi công cộng.

Bực tức vì anh rể là Hùng đang còn cấp cứu mà còn bị dọa đánh nên Khoa đã rút dao xếp từ túi quần đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng lưng, cổ, ngực của Thiên, gây tổn thương đốt sống cổ, thấu ngực, đứt xương bả vai, tổn thương cơ thể 90%.

Đại diện viện kiểm sát cho rằng, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác mà còn xâm phạm đến hoạt động bình thường của cơ quan Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an ở địa phương, làm hoang mang cho quần chúng nhân dân.

Hành vi mà bị cáo Khoa gây ra rất nghiêm trọng, tuy Thiên không chết nhưng Khoa vẫn bị xét xử với tội danh “Giết người” với tình tiết phạm tội chưa đạt. Tuy là hành động bộc phát nhưng việc Định và Thiên xông vào la hét và tìm người tại bệnh viện là trái quy định pháp luật.

Sau khi nghị án, HĐXX TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt các bị cáo với mức án như trên.

Đọc thêm