Biên Hòa tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước tình trạng nhiều trường hợp sử dụng đất không đúng với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay lấn chiếm, xây dựng công trình không phép diễn ra thường xuyên. UBND phường Phước Tân đã đẩy mạnh công tác kiểm tra xử lý đối với các công trình vi phạm về trật tự đất đai, các công trình xây dựng không phép trên đất nông nghiệp của địa bàn phường.
Nhiều công trình được che chắn nhằm qua mắt chính quyền địa phương.
Nhiều công trình được che chắn nhằm qua mắt chính quyền địa phương.

Để từng bước đưa vào quản lý, chấn chỉnh việc sử dụng đất, xây dựng công trình trên đất, thời gian qua, UBND phường đã thực hiện xử lý, ngăn chặn và tạm giữ nhiều phương tiện tang vật phục vụ cho mục đích xây dựng không phép gồm: Máy trộn bê tông, xe rùa, máy cắt, máy hàn, cửa sắt, cây chống cốp pha, sắt xây dựng các loại và một bộ khung kèo sắt nhà tiền chế.

Ông Trần Thế Biên – Chủ tịch phường Phước Tân, chia sẻ: “Địa phương cũng rất quan tâm thực hiện, hàng năm có kế hoạch định kỳ, có lịch trực phân công nhiệm vụ cho các tổ công chức, các tổ thi hành kiểm tra rà soát địa bàn và giao nhiệm vụ cho khu phố, trưởng khu phố nắm địa bàn. Khi phát hiện có trường hợp nào thì nhanh chóng báo cáo, kiểm tra xử lý và xử lý cương quyết. Với những trường hợp đang xây dựng trái phép mà đoàn kiểm tra phát hiện thì yêu cầu đình chỉ, yêu cầu cung cấp hồ sơ giấy tờ. Đối với trường hợp nào có giấy phép đầy đủ thì cũng sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát giấy phép đó”.

Ông Trần Thế Biên – Chủ tịch phường Phước Tân cho biết thời gian tới địa phương sẽ tăng cường giám sát về xây dựng đất đai.

Ông Trần Thế Biên – Chủ tịch phường Phước Tân cho biết thời gian tới địa phương sẽ tăng cường giám sát về xây dựng đất đai.

Song song với công tác xử lý các vi phạm, UBND phường cũng thường xuyên tổ chức các buổi họp chuyên đề về đất đai, xây dựng với các khu phố nhằm tuyên truyền phổ biến sâu rộng về pháp luật đất đai và xây dựng đến người dân.

“Lén lút xây dựng, vừa rồi tại địa bàn phường có 15 trường hợp phải xử lý nóng, trong đó có những trường hợp xử lý trực tiếp và có những trường hợp người dân tự biết, họ tự tháo dỡ sớm. Xử lý nóng ở đây là quy trình xử lý nhanh hồ sơ, kiểm tra nhanh chóng theo quy trình đủ thủ tục ngày, giờ phát hiện và khi làm việc nếu không cung cấp được giấy tờ trong thời gian đó thì sẽ có những biện pháp xử lý. Bên cạnh đó, sẽ thuyết phục người dân trong xây dựng không phép, tạo sự đồng thuận và được người dân chấp thuận nhận ra việc xây dựng của mình là sai phạm, người dân cùng tháo dỡ” - Ông Trần Thế Biên – Chủ tịch phường Phước Tân, cho biết.

Các trường hợp lén lút xây dựng vừa rồi tại địa bàn phường đã xử lý nóng.Các trường hợp lén lút xây dựng vừa rồi tại địa bàn phường đã xử lý nóng.

Bên cạnh đó, UBND phường Phước Tân tăng cường công tác giám sát các khu vực có dấu hiệu phân lô, bán nền, xây dựng trái phép để thực hiện cắm bảng thông báo “nghiêm cấm các hành vi mua bán, sang nhượng, xây dựng trái với quy định pháp luật” nhằm cảnh báo đến người dân.

Đọc thêm