Biên phòng Bạc Liêu siết chặt công tác phòng, chống COVID-19 bảo vệ bình yên vùng biển chủ quyền

(PLVN) -  Đảm nhận nhiệm vụ quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh trên toàn tuyến đường bờ biển với chiều dài hơn 56 km, đặc biệt là trước tình hình dịch COVID-19 diễn ra phức tạp, hầu hết các cửa biển lớn, nhỏ trên địa bàn Bạc Liêu đều có bóng dáng của lực lượng biên phòng, ngày đêm tuần tra và cắm chốt. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Bạc Liêu sẵn sàng lên tàu ra biển làm nhiệm vụ, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, gìn giữ bình yên cho đất nước đảm bảo yên bình cho nhân dân .

Bạc Liêu là tỉnh ven biển với 4 cửa sông chính chảy ra biển (Gành Hào, Cái Cùng, Nhà Mát và 30/4); vùng nội thủy, lãnh hải rộng khoảng 7.000km2, vùng đặc quyền kinh tế rộng 20.742km2. Địa bàn khu vực biên giới biển gồm 10 xã, phường, thị trấn thuộc 2 huyện Hòa Bình, Đông Hải và TP Bạc Liêu. Nơi đây có dân số khoảng 139.400 người, 1.200 phương tiện, trong đó có hơn 500 phương tiện có công suất trên 90CV thường xuyên hoạt động xa bờ, khai thác đánh bắt thủy – hải sản trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

Trung tá Nguyễn Thanh Thiện - Phó Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Bạc Liêu cùng đồng đội tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại khu vực biển

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam, BĐBP tỉnh Bạc Liêu đã siết chặt và tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào tại các cửa sông, cửa biển; người từ các địa phương ra vào địa bàn biên giới biển của tỉnh. Đồng thời ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, vận chuyển hàng lậu bằng đường biển.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bạc Liêu đã điều động 04 đồng chí cán bộ tham gia cùng với Hải quân vùng 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 3 tăng cường tuần tra, kiểm soát liên tục ngày đêm trên vùng biển Bạc Liêu. Hai tàu tuần tra với 38 cán bộ, chiến sĩ do Trung tá Nguyễn Thanh Thiện - Phó Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Bạc Liêu chỉ huy Biên đội tuần tra, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 đối với người, phương tiện ra vào, hoạt động trên biển. Điều động, tăng cường 02 đợt với 20 lượt cán bộ, chiến sĩ biên chế cho BĐBP An Giang thực hiện “nhiệm vụ kép”.

Qua công tác kiểm tra, kiểm soát BĐBP Bạc Liêu đã phát hiện nhiều trường hợp thuyền viên bị dương tính với SAR-CoV2, phối hợp với các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung theo quy định, Bên cạnh đó, đơn vị cũng thành lập 30 tổ, chốt với 100 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ chốt giữ địa bàn và bảo vệ các khu phong tỏa, khu cách ly, điều trị COVID-19.

Phối hợp cùng với y tế, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động, truy vết các trường hợp F0 trên địa bàn được 250 cuộc với 400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Bên cạnh đó, lực lượng BĐBP Bạc Liêu cũng tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân ký cam kết thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới biển của tỉnh.

BĐBP tỉnh Bạc Liêu đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến bà con ngư dân vùng biển

Công tác tuyên truyền đến ngư dân trên địa bàn tỉnh luôn được BĐBP tỉnh Bạc Liêu quan tâm, chú trọng, nhất là việc nâng cao ý thức của ngư dân trong việc phòng, chống dịch COVID-19. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát các tàu thuyền trên địa bàn, BĐBP tỉnh Bạc Liêu đã tăng cường công tác tuyên truyền đến bà con ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về khai thác đánh bắt thủy sản trái phép theo quy định của IUU, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Đặc biệt là trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biển hết sức phức tạp, các tàu thuyền của ngư dân không được tổ chức đưa đón, hỗ trợ đưa đón người nhập cảnh trái phép. Tăng cường cảnh giác, tố giác các hành vi đưa đón người nhập cảnh trái phép...

Không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biên Tổ quốc, những “người lính mang quân hàm xanh” còn đặc biệt chú trọng đến công tác an sinh xã hội cho người dân

Ngoài công tác đảm bảo an toàn biên giới vùng biển, siết chặt quản lý, nâng cao công tác tuyên truyền về biên giới biển đảo Tổ quốc, BĐBP tỉnh Bạc Liêu đã làm tốt công tác vận động các mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn ủng hộ được 10 tấn gạo, 700 suất quà (khoảng 175 triệu) trao tặng cho người dân gặp khó khăn ở các khu phong tỏ do thực hiện Chỉ thị 16.

Tham gia cùng với địa phương vận chuyển hơn 50 tấn lương thực thực phẩm và giải cứu 2 tấn nông sản cho người dân (chủ yếu là rau xanh và cá). Mặc dù gặp khó khăn, vất vả nhưng đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ việc giúp đỡ nhân dân vừa là nhiệm vụ, vừa là tình cảm thiêng liêng.

Thời gian tới, BĐBP tỉnh Bạc Liêu sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “nhiệm vụ kép”, tăng cường phối hợp hiệp đồng với các lực lượng, nhất là hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư, công an, quân sự… trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển. Lực lượng BĐBP tỉnh Bạc Liêu luôn sẵn sàng trong mọi tình huống, vững vàng “nơi đầu sóng ngọn gió” để góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo, bình yên nơi biên giới Tổ quốc.

Đọc thêm