Biên phòng Bến Tre vững tay súng bám trụ nơi tuyến đầu chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cùng với lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch COVID-19, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bến Tre không quản ngại khó khăn vất vả, ngày đêm bám chốt, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát chặt địa bàn biên giới để phòng, chống dịch và tội phạm biên giới vì cuộc sống bình yên của nhân dân, an ninh cho Tổ quốc.
Biên phòng Bến Tre vững tay súng bám trụ nơi tuyến đầu chống dịch

Bám chốt, khép kín địa bàn "vùng xanh"

Kể từ khi đợt dịch lần thứ 4 bùng phát tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam, lực lượng cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Bến Tre được tăng cường tại các chốt trạm, kiểm soát quản lý chặt người và phương tiện ra vào tuyến biên giới. Nhất là tại các cửa biển, nhánh sông thông ra biển, đường mòn, lối mở, ngăn chặn không để các đối tượng trốn khai báo, trốn cách ly y tế vào địa bàn. Mặc dù, công việc khó khăn, vất vả, nhiều cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ đã lâu chưa về thăm gia đình, nhưng gác lại nỗi niềm riêng, họ vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ngày đêm tuần tra bám chốt khép kín địa bàn, với quyết tâm ngăn chặn phòng ngừa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Lực lượng BĐBP tỉnh Bến Tre phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát tại các chốt kiểm soát dịch

Lực lượng BĐBP tỉnh Bến Tre phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát tại các chốt kiểm soát dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, lực lượng BĐBP tỉnh Bến Tre đã chủ động triển khai hàng loạt giải pháp, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tính đến tháng 8/2021, BĐBP tỉnh đã tăng cường 61 cán bộ, chiến sĩ tham gia 33 tổ, chốt, các khu cách ly, phong tỏa. Trong đó, có 6 tổ tuần tra lưu động, 2 tổ tuần tra trên biển. Đối với các cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Bến Tre những đêm mưa như trút nước, ngày thì năng nóng, có khi lên đến 35ºC đã trở nên quá đỗi quen thuộc khi tham gia bảo vệ tại các chốt kiểm soát, cách ly, khu phong tỏa phòng chống dịch COVID-19 trên dịa bàn biên giới biển. Dù thời tiết có khắc nghiệt đến mấy nhưng các anh vẫn đêm ngày bám trụ, chung tay cùng các cấp, các ngành hỗ trợ chính quyền địa phương, giúp nhân dân phòng chống dịch.

Ba huyện biên giới biển: Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú có tình hình dịch diễn biến phức tạp hơn so với các khu vực khác trong tỉnh. Để giúp người dân an tâm phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các đồn Biên phòng đã chủ động phối hợp chính quyền địa phương, mặt trận Tổ quốc huyện, xã, vận động mạnh thường quân ủng hộ vật chất.

BĐBP tỉnh Bến Tre hỗ trợ người dân thu hoạch sắn

BĐBP tỉnh Bến Tre hỗ trợ người dân thu hoạch sắn

Ngoài nhiệm vụ làm “lá chắn” cho tuyến biên giới, đặc biệt là biên giới biển, các cán bộ chiến sĩ BĐBP tỉnh Bến Tre còn tích cực hỗ trợ công tác hậu cần tại các điểm cách ly tập trung, chốt kiểm soát dịch có đông người qua lại, thăm tặng quà giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn ở những địa bàn xa trên các cồn, bãi bồi ven biển bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Dân cần ở đâu, ở đó có bộ đội biên phòng

Cùng với các biện pháp hỗ trợ, chăm lo sinh hoạt cho Nhân dân, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền được lực lượng BĐBP tỉnh Bến Tre rất coi trọng. Mô hình “Tiếng loa Biên phòng” được các chiến sĩ Biên phòng áp dụng, thực hiện hàng ngày. Với chiếc loa di động, công suất lớn, các anh đã len lỏi trên các đường làng, ngõ hẻm, nơi khu vực đông đúc để tuyên truyền. Không chỉ trên bộ, lực lượng tổ tuần tra trên biển còn dùng loa phóng thanh trên tàu để thông tin đến ngư dân các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, từ đó mọi người hiểu và thực hiện nghiêm túc hơn.

BĐBP tỉnh Bến Tre phát huy mô hình “Tiếng loa Biên phòng” trong phòng chống dịch

BĐBP tỉnh Bến Tre phát huy mô hình “Tiếng loa Biên phòng” trong phòng chống dịch

Thượng tá Nguyễn Văn Lùng – Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Bến Tre chia sẻ, trước những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, hi vọng các cán bộ chiến sĩ BĐBP tỉnh Bến Tre khắc phục điều kiện ăn ở, sinh hoạt nơi tuyến đầu chống dịch. Phải hết sức cẩn thận, đảm bảo sức khỏe cho bản thân mình và địa phương. Thượng tá cũng mong muốn rằng các đồng chí tiếp tục đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao để đảm bảo bình yên cho Nhân dân.

Những chia sẻ động viên của các cấp lãnh đạo luôn là nguồn cổ vũ tinh thần, tiếp thêm động lực cho cán bộ chiến sĩ và lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch, luôn vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách. Với quyết tâm “Ở đâu nhân dân cần, ở đâu khó khăn thì ở đó có bộ đội”, những đóng góp nỗ lực không ngừng nghỉ của cán bộ, chiến sĩ lực lượng BĐBP tỉnh Bến Tre trong phòng, chống đại dịch COVID-19 đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người lính Bộ đội cụ Hồ trong lòng Nhân dân. Vì Nhân dân, những “người lính mang quân hàm xanh” luôn sẵn sàng ngày đêm chắc tay súng để bảo vệ vùng biên giới quê hương, đất nước và vững vàng trên tuyến đầu chống dịch.

Đọc thêm