Biên phòng Bình Phước chắc tay súng, vững biên cương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Phước được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 260,433km đường biên giới quốc gia, phụ trách địa bàn 15 xã biên giới của 3 huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập. Trong tình hình mới , lực lượng BĐBP Bình Phước đã khẳng định được vị thế, vai trò đặc biệt quan trọng trên khu vực biên giới thông qua việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đồng thời tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới vững mạnh.
Biên phòng Bình Phước chắc tay súng, vững biên cương

Đồng bộ khắc phục khó khăn

Với đường biên giới trải dài, điều kiện kinh tế xã hội tại 3 huyện biên giới là Bù Gia Mập, Bù Đốp và Lộc Ninh còn nhiều khó khăn, sự phối hợp giữa các ngành chức năng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới có lúc, có nơi chưa thực sự thường xuyên, liên tục…

BĐBP tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, chủ động phối hợp với các lực lượng, các ngành và địa phương giải quyết tốt các vấn đề xảy ra trên địa bàn biên giới. Đó là cơ sở quan trọng để giữ vững sự ổn định và phát triển của địa phương.

Bộ đội biên phòng Bình Phước tuần tra bảo vệ vùng biên giới

Bộ đội biên phòng Bình Phước tuần tra bảo vệ vùng biên giới

Từ đầu năm đến nay BĐBP Bình Phước đã thực hiện tuần tra biên giới bắt giữ 76 vụ/218 đối tượng XNC trái phép; 16 vụ/29 đối tượng vi phạm quy chế biên giới khác; 98 vụ/12 đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới; 02 vụ/02 đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; 78 vụ/138 đối tượng với các hành vi cố ý gây thương tích, cướp tài sản, trộm cắp tài sản, đánh bạc. Phối hợp với dân quân, công an, hải quan, lâm trường, kiểm lâm trên địa bàn biên giới tuần tra, truy quét 361 lần/2.167 lượt cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tham gia bắt 33 vụ/86 đối tượng vi phạm.

Đối ngoại biên phòng có chiều sâu

Bình Phước là địa phương có đường biên giới trên đất liền dài nhất tiếp giáp Vương quốc Campuchia. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, BĐBP tỉnh đã làm tốt công tác đối ngoại với hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển với nước bạn Campuchia.

Từ năm 2015 đến nay, cấp Bộ Chỉ huy đã tổ chức hội đàm định kỳ 34 lần, đột xuất 05 lần; cấp Đồn Biên phòng, hội đàm định kỳ 586 lần, đột xuất 36 lần. Phối hợp tuần tra chung 971 lần với 10.433 lượt CBCS tham gia.

Biên phòng Bình Phước tặng vật chất phòng chống dịch cho lực lượng vũ trang Campuchia

Biên phòng Bình Phước tặng vật chất phòng chống dịch cho lực lượng vũ trang Campuchia

Tổ chức khám, chữa bệnh cho 3.400 lượt Nhân dân nước Bạn, tặng 3.400 phần quà tổng trị giá hơn 01 tỷ đồng, đỡ đầu thường xuyên 11 học sinh người Campuchia. Nhờ đó, công tác đối ngoại biên phòng của Tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, là đơn vị tiêu biểu trong thực hiện công tác đối ngoại trên tuyến biên giới phía Nam, góp phần quan trọng tăng cường sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa hai nhà nước.

Huy động tốt nguồn lực chống dịch

Toàn tuyến biên giới tỉnh hiện nay có 65 tổ, chốt với hàng trăm CBCS cùng dân quân, các lực lượng địa phương tham gia công tác kiểm soát, phòng chống dịch. BĐBP Bình Phước luôn sẵn sàng trong mọi tình huống, tích cực tuần tra kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở nên mọi hoạt động qua lại khu vực biên giới của người dân gần như đã ngưng lại.

Song song với đó, BĐBP Bình Phước cũng đã cử 11 tổ lưu động/45 CBCS xuống địa bàn, tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống dịch bệnh bằng nhiều hình thức khác nhau như: phát hơn 85.000 tờ rơi tuyên truyền, tặng 230.000 khẩu trang cho hành khách xuất nhập cảnh và Nhân dân, các cháu học sinh trên địa bàn, đảm bảo 100% khẩu trang cho CBCS làm việc tại cửa khẩu.

BĐBP phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền lưu động.

BĐBP phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền lưu động.

Thường xuyên phối hợp với địa phương phun thuốc phòng dịch tại 30 điểm trường học và khu dân cư trên địa bàn, vận động 12.575 hộ gia đình ký kết phòng chống dịch bệnh COVID-19, hướng dẫn cài đặt Bluezone cho hơn 27.000 lượt cán bộ, chiến sỹ đơn vị và nhân dân trên khu vực biên giới. Ngăn chặn, bắt giữ xuất, nhập cảnh trái phép 47 vụ/138 đối tượng (trong đó khởi tố 03 vụ/15 đối tượng), bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý, xử phạt vi phạm hành chính 98 triệu đồng.

Ngoài ra đơn vị cũng nhận được sự chung tay ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhân dân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ kinh phí, vật tư, trang thiết bị y tế, lương thực thực phẩm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 với tổng trị giá trị thành tiền các cơ quan, đơn vị ủng hộ hơn 8 tỷ 870 triệu đồng.

Với tinh thần và trách nhiệm "chống dịch như chống giặc", biên phòng tỉnh Bình Phước đã luôn chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng căng mình ngày đêm không ngại khó khăn để bám chốt, bám đường biên, siết chặt kiểm soát biên giới, nâng cao hiệu quả trong phòng chống dịch COVID-19.

Chỗ dựa tin cậy của nhân dân biên giới

Với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, những năm qua, BĐBP tỉnh tích cực tham gia đề ra nhiều chủ trương, biện pháp, chương trình, dự án nhằm đẩy mạnh việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh ở các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc.

Triển khai thực hiện, nhiều mô hình, chương trình phát triển kinh tế, giúp dân xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực như: Tổ chức trao tặng 02 con bò giống cho 02 hộ nghèo trị giá 40 triệu đồng; 10 căn nhà tình thương và nhà đồng đội trị giá 800 triệu đồng cho 10 hộ gia đình gặp khó khăn về nhà ở; hỗ trợ phương tiện sinh kế, vốn sản xuất trị giá 40 triệu đồng, 01 hệ thống năng lượng mặt trời, 06 bộ máy nước nóng trị giá 240 triệu cho 25 hộ dân.

Tặng Hũ gạo tình thương cho 150 hộ nghèo với hơn 5 tấn gạo; Tổ chức lao động giúp dân thu hoạch hoa màu, sửa chữa nhà ở, làm đường giao thông nông thôn, khắc phục hậu quả thiên tai được 4.855 ngày công.

BĐBP thăm và tặng quà cho nhân dân khu vực vùng biên giới

BĐBP thăm và tặng quà cho nhân dân khu vực vùng biên giới

Ngoài ra BĐBP tỉnh còn phối hợp với các đơn vị kết nghĩa, các bệnh viện trong và ngoài tỉnh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho nhân dân khu vực biên giới được 799 lượt người, trị giá 120 triệu đồng. Tham gia cùng trạm y tế các xã phòng chống dịch bệnh được 34 đợt, tiêm chủng mở rộng được 232 người. Trạm xá quân dân y khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân được 1.482 người; cấp thuốc miễn phí trị giá 54.000.000 đồng.

BĐBP tỉnh cũng đỡ đầu thường xuyên cho 70 cháu học sinh (trong đó có 11 cháu học sinh của nước bạn Campuchia ở địa bàn đối diện) với số tiền 500.000 đồng/01cháu/tháng. Vận động 62 cháu học sinh trở lại trường và tặng 1.700 phần quà, 15 xe đạp trị giá 378 triệu cho học sinh nghèo, thanh thiếu nhi trên địa bàn các xã biên giới, duy trì 01 lớp học xóa mù chữ/30 học viên, nhận 07 “Con nuôi đồn Biên phòng”…

Lớp học xóa mù chữ do Bộ đội Biên phòng mở và trực tiếp đứng lớp

Lớp học xóa mù chữ do Bộ đội Biên phòng mở và trực tiếp đứng lớp

Với cách làm chủ động, sáng tạo, gần dân, bám địa bàn, BĐBP Bình Phước đã tạo dấu ấn sâu đậm trong đồng bào, dân tộc thiểu số tuyến biên giới, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận. Nhiều hộ dân được các đơn vị BĐBP giúp đỡ đã thoát nghèo, có cuộc sống ổn định, tình đoàn kết quân dân thêm gắn bó, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Bình Phước là lực lượng đắc lực trong công tác tham gia củng cố quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới. Từ đó, phát huy sức mạnh cùng tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả quản lý của lực lượng BĐBP tỉnh Bình Phước góp phần xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc.

Đọc thêm