Biên phòng Đồng Tháp phát huy đối ngoại biên phòng, tạo dựng môi trường biên giới hòa bình

(PLVN) - Ngoài nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tham gia xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở địa phương, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đồng Tháp còn làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển với nước bạn Campuchia
Biên phòng Đồng Tháp phát huy đối ngoại biên phòng, tạo dựng môi trường biên giới hòa bình

Đồng Tháp có hơn 50 km đường biên giới, tiếp giáp với tỉnh Prâyveng của Campuchia, có 2 cửa khẩu quốc tế, 5 cửa khẩu phụ, 08 xã biên giới, là nơi sinh sống của hơn 28.000 hộ dân với gần 108.000 nhân khẩu. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Đồng Tháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng. Chủ động nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, xây dựng các công trình trên biên giới và tình hình dịch bệnh COVID-19.

Nhờ đó, mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên biên giới không ngừng được nâng lên, tạo cơ sở để BĐBP tỉnh Đồng Tháp và lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn đẩy mạnh phối hợp công tác, cùng nhau bảo vệ và xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển.

Đồn Biên phòng Bình Thạnh tuần tra kiểm soát dịch bệnh trên biên giới

Đồn Biên phòng Bình Thạnh tuần tra kiểm soát dịch bệnh trên biên giới

Trong thời gian qua, BĐBP tỉnh Đồng Tháp luôn giữ mối quan hệ tốt với chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin về quản lý, bảo vệ biên giới, phòng, chống các loại tội phạm, vượt biên trái phép và công tác phòng, chống dịch COVID-19. Qua đó, các đồn biên phòng trao đổi thông tin với các lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia qua đường dây nóng 176 cuộc (ta 92 cuộc; bạn 84 cuộc); tuần tra song phương 17 lượt/425 lượt người/265 km đường biên giới (ta 204, bạn 221); gặp hẹp 53 lần/371 lượt người (ta 159, bạn 212). Cùng với đó, BĐBP tỉnh Đồng Tháp cũng hỗ trợ vật tư y tế và tiền mặt cho lực lượng bảo vệ biên giới và chính quyền phía đối diện trên 1,6 tỷ đồng.

Đồn Biên phòng Cầu Muống phát hiện và đưa đi cách ly 7 đối tượng nhập cảnh trái phép (tháng 7/2021)

Đồn Biên phòng Cầu Muống phát hiện và đưa đi cách ly 7 đối tượng nhập cảnh trái phép (tháng 7/2021)

Kết quả công tác phối hợp giữa hai bên, trong năm 2021 BĐBP tỉnh Đồng Tháp bàn giao cho lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia 29 người Campuchia gốc Việt. Trong đó, 9 người nhập cảnh trái phép về Việt Nam, 20 người nhập cảnh đi làm thuê ở tỉnh Long An, TP Hồ Chí Minh. Lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia bàn giao cho ta 12 người xuất cảnh trái phép qua Campuchia làm lúa.

BĐBP tỉnh Đồng Tháp đã nhận thức sâu sắc công tác đối ngoại biên phòng là một trong những biện pháp công tác cơ bản, góp phần bảo vệ biên giới quốc gia, bảo vệ Tổ quốc từ xa. Với phương châm “Khôn khéo, mềm dẻo” và trên nguyên tắc “Tôn trọng độc lập chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau”, BĐBP tỉnh Đồng Tháp đã tham mưu giải quyết tốt các tình huống xảy ra trên biên giới, các mối quan hệ dân tộc, tôn giáo và việc làm ăn qua lại hai bên biên giới, giữ vững tình đoàn kết, hữu nghị láng giềng Việt Nam - Campuchia. Lực lượng vũ trang hai bên thường xuyên tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới về truyền thống đoàn kết hữu nghị, sự hợp tác toàn diện Việt Nam – Campuchia. Cùng thực hiện tốt Hiệp định, Hiệp nghị Quy chế biên giới quốc gia mà hai nước đã ký kết và các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ hai nước, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tổ tuần tra biên giới, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước thực hiện nghi thức chào cột mốc chủ quyền

Tổ tuần tra biên giới, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước thực hiện nghi thức chào cột mốc chủ quyền

Với những kết quả đạt được sẽ là cơ sở quan trọng để cán bộ, chiến sĩ của BĐBP tỉnh Đồng Tháp tiếp tục xây dựng, vun đắp và phát triển mối quan hệ truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển. Từ đó đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân hai bên biên giới. Góp phần tăng cường mối quan hệ Việt Nam - Campuchia với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài”. Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, ổn định, phát triển.

Đọc thêm