Biên phòng Hà Giang tiếp nhận 16 công dân do Trung Quốc trao trả

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vừa qua, Đồn Biên phòng Xín Cái (BĐBP tỉnh Hà Giang) phát hiện và bắt giữ 5 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép và tiếp nhận 16 công dân từ Trung Quốc trở về Việt Nam.
5 công dân nhập cảnh trái phép bị bắt giữ tại mốc 434. ảnh: Hữu Lanh
5 công dân nhập cảnh trái phép bị bắt giữ tại mốc 434. ảnh: Hữu Lanh

Ngày 25/12, trong khi tuần tra kiểm soát biên giới tại khu vực mốc 434 thuộc địa bàn thôn Khai Hoang II, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc (Hà Giang), Chốt kiểm soát bảo vệ biên giới khu vực thôn Khai Hoang I của Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện, bắt giữ 5 công dân nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

5 công dân khai nhận đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, đã xuất cảnh sang tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) làm thuê từ tháng 3-2021, đến nay do không có việc làm nên đã nhập cảnh trái phép để về Việt Nam.

Đồn BP Xín Cái tiếp nhận 16 công dân do Trung Quốc trao trả. ảnh: Hữu Lanh

Đồn BP Xín Cái tiếp nhận 16 công dân do Trung Quốc trao trả. ảnh: Hữu Lanh

Trước đó, ngày 24/12, tại khu vực mốc 450, thuộc địa bàn thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc (Hà Giang), Đồn BP Xín Cái cũng đã tiếp nhận 16 công dân do Cục Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) trao trả.

Các công dân trên đều sang làm thuê tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), do không có giấy tờ và cư trú trái phép nên đã bị lực lượng chức năng Trung Quốc bắt giữ.

Đọc thêm