Biên phòng Long An liên tiếp phát hiện nhiều vụ xuất cảnh trái phép trong cùng một ngày

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thượng tá Phạm Thành Trung – Đồn trưởng Đồn Biên phòng (ĐBP) Cửa khẩu Mỹ Quý Tây cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An phát hiện và bắt quả tang nhiều vụ xuất cảnh trái phép sang Campuchia trong ngày 4/7.
Biên phòng Long An liên tiếp phát hiện nhiều vụ xuất cảnh trái phép trong cùng một ngày

Theo đó, vào lúc 12h15 phút ngày 04/7, tại khu vực ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tổ công tác phát hiện 01 đối tượng đi từ hướng Việt Nam sang Campuchia có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu đối tượng dừng lại kiểm tra. Qua kiểm tra, đối tượng khai tên Nguyễn Đắc Hưng, sinh năm 2000, (thường trú tại tỉnh Quảng Ngãi) mục đích xuất cảnh trái phép sang Campuchia để đi làm ở thủ đô Phnôm Pênh.

Tiếp đó, vào lúc 14h10 cùng ngày, tại khu vực ngã ba Cây Dù thuộc ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, tổ công tác phát hiện 01 xe ô tô mang biển kiểm soát 70A-169.74 có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng lại để tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, trên xe có 06 đối tượng gồm: Võ Thị Đèo, sinh năm 1971; Võ Thị Đẹp, sinh năm 1975 và Trần Văn Mách, sinh năm 1970 (cùng thường trú tại xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh); Lê Thanh Hùng, sinh năm 1997 (trú tại xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh); Phan Thanh Duy, sinh năm 1997, (thường trú tại thị trấn Cái Tàu, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp); Nguyễn Thanh Sang, sinh năm 2002, (thường trú tại xã Phú Thành A, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp).

Quá trình lấy lời khai ban đầu, đối tượng Đèo khai nhận qua Casino Campuchia để chơi. Đối tượng Hùng khai sang Campuchia để tìm việc làm, riêng 02 đối tượng Sang và Duy có quen biết trước đó với đối tượng Đẹp. Đối tượng Đẹp hướng dẫn và đưa cả 3 đối tượng Hùng, Sang, Duy sang Campuchia, khi đến Campuchia sẽ nhận được số tiền công 5.000.000 đồng.

Các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép cùng phương tiện bị bắt giữ

Các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép cùng phương tiện bị bắt giữ

Cùng ngày, lúc 15h30 cũng tại khu vực ngã ba Cây Dù, tổ công tác tiếp tục phát hiện 01 xe ô tô mang biển kiểm soát 51A-454.84 có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra và phát hiện trên xe có 4 đối tượng. Tổ công tác đã đưa tất cả đối tượng cùng phương tiện về ĐBP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây làm việc.

Tại đây, các đối tượng khai tên gồm: Nguyễn Văn Quốc (sinh năm 1987) thường trú xã Tân Hoà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh; Nguyễn Thị Ánh Tuyết (sinh năm 1980) thường trú xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; Lý Văn Bền (sinh năm 2002) và Đào Văn Chức (sinh năm 2006) là người dân tộc Phù Lá, cùng thường trú xã Thống Nhất, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Đối tượng Tuyết khai nhận đưa Bền và Chức sang Campuchia sẽ nhận được 1.000.000 đồng/người. Chức khai nhận lên mạng tìm kiếm việc làm bên Campuchia và Chức rủ Bền cùng đi làm, theo hướng dẫn Chức và Bền đi từ Bắc vào Nam và đi xuống khu vực xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An để sang Campuchia làm việc thì bị lực lượng biên phòng kiểm tra, yêu cầu về đồn làm việc.

Hiện các vụ việc đang được ĐBP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiếp tục điều tra để làm rõ các hành vi của các đối tượng, đường dây đưa rước người xuất cảnh trái phép đồng thời củng cố chặt chẽ hồ sơ, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Đọc thêm