Biên phòng Quảng Trị bắt 2 đối tượng vận chuyển pháo lậu số lượng lớn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 20/11, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng dùng ô tô vận chuyển pháo lậu số lượng lớn từ khu vực biên giới vào nội địa để tiêu thụ.
Hai đối tượng Nhòm và Tùng cùng tang vật.
Hai đối tượng Nhòm và Tùng cùng tang vật.

Theo đó, vào khoảng 4h sáng cùng ngày, trong lúc tuần tra kiểm soát địa bàn, Đội Trinh sát đặc nhiệm thuộc Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) và Công an huyện Hướng Hóa phát hiện ô tô BKS 74A- 083.04 chạy theo hướng từ địa bàn biên giới xã Tân Long (huyện Hướng Hóa) về hướng TP. Đông Hà có biểu hiện nghi vấn.

Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì tài xế ô tô đã điều khiển xe bỏ chạy. Ngay sau đó, tổ công tác đã nhanh chóng tiến hành truy đuổi, đồng thời đề nghị Công an huyện Đakrông phối hợp bắt giữ.

Đến khoảng 6h sáng cùng ngày, khi đến Km 42, QL9 (thuộc xã Đakrông, huyện Đakrông), tổ công tác đã dừng được xe ô tô trên.

Tài xế điều khiển xe là Trần Đình Tùng (SN 1985, trú tại thôn K Hẹp, xã Tà Rụt, huyện Đakrông), đi cùng là Hồ Văn Nhòm (SN 1995, trú tại thôn A Pun, xã Tà Rụt, huyện Đakrông).

Tại thời điển kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 78 hộp giấy in hình pháo hoa, bên trong chứa 157 ống trụ hình tròn.

Qua đấu tranh khai thác, Tùng và Nhòm khai nhận, các hộp giấy chứa 157 ống trụ hình tròn là pháo nổ do một người đàn ông không rõ tên tuổi đã thuê cả 2 chở số pháo trên từ biên giới xã Tân Long về TP. Đông Hà với tiền công 3,2 triệu đồng.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Đọc thêm