Biển Thuận An đông đúc ngày trở lại

(PLVN) - Bãi biển Thuận An những ngày cuối tuần thật đông đúc và rộn rã. Biển Thuận An là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Huế. Nơi đây mang vẻ đẹp thanh bình mộc mạc chìm đắm trong chốn hoang sơ của thiên nhiên...
Chiếc thuyền lớn được đặt ngay giữa trung tâm tạo không gian check in độc đáo cho du khách
Chiếc thuyền lớn được đặt ngay giữa trung tâm tạo không gian check in độc đáo cho du khách

Bãi biển Thuận An thuộc thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh TT - Huế, ngay cạnh cửa biển Thuận An. Từ lâu, nơi đây được biết đến là một địa điểm du lịch tắm mát lý tưởng vào mùa hè. Khách du lịch muốn đến bãi biển Thuận An chỉ mất khoảng 15 phút đi taxi, nửa tiếng đồng hồ đi xe máy hoặc 45 phút dạo trên xe đạp.

Một ngày ở bãi biển Thuận An, du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng muôn màu áo mới của biển. Đó là lúc bình minh hừng sáng, những tia nắng ban mai đầu tiên ló dạng khỏi đường chân trời, đánh thức cả một phương. Vào chiều tối, biển lại mang một màu áo khác, những đám mây trôi bồng bềnh như những chiếc kẹo bông với muôn vàn màu sắc, hồng hồng, đỏ đỏ thật lay động lòng người. Đây là một khung cảnh tuyệt đẹp nếu du khách có dịp dừng chân nghỉ ngơi qua đêm tại biển.  

Biển Thuận An còn gây ấn tượng với du khách bởi nét hoang sơ, mộc mạc vốn có của mình. Du khách có thể lang thang trên bãi biển để tận hưởng không khí mặn mà mang đậm hơi thở biển sâu. Hoặc chìm đắm trong khung cảnh làng chài, tận hưởng hương vị thơm ngon của những loại hải sản người dân vừa đi đánh bắt về. Đây là một trải nghiệm khá tuyệt vời dành cho gia đình, bạn bè để cùng nhau tận hưởng những ngày nghỉ ngơi sau tuần làm việc dài.

Những chiếc sofa lười bố trí xung quanh các sạp nước để mọi người dễ dàng nghỉ ngơi, tận hưởng âm nhạc
 Những chiếc sofa lười bố trí xung quanh các sạp nước để mọi người dễ dàng nghỉ ngơi, tận hưởng âm nhạc

Tại các quán, nhà hàng phục vụ ăn uống ở bãi tắm Thuận An như Hương Biển, Như Ý... những ngày này đều không còn chỗ trống, dù đã tăng cường bàn ghế. Các món ăn hải sản như cua, tôm, mực, ghẹ... luôn được du khách lựa chọn. Anh Nguyễn Anh Tuấn, chủ nhà hàng Như Ý cho biết, quán này đã phục vụ khoảng hơn 500 lượt khách vào ăn uống trong một buổi chiều.

Anh Nguyễn Minh Thành (người dân tại Huế) chia sẻ: “Cứ vào hè thì mình lại thường xuyên chở tụi nhỏ và gia đình về biển chơi. Vừa được thư giãn, tắm mát mà cũng giúp các con có cơ hội tiếp xúc môi trường bên ngoài. Biển dạo này khá là sạch và rất là đẹp, nên mình đi nghỉ dưỡng ở đây thấy cũng khá ổn.”

Trước đây biển Thuận An chỉ phục vụ các chòi, bàn ghế nhỏ để du khách ngồi thưởng thức hải sản, tắm mát và ít đầu tư về mặt vật tư, trang trí. Tuy nhiên thời gian gần đây, lượng khách đổ về Thuận An đông hơn trước, nhờ những cảnh quan mới và bộ mặt mới của biển Thuận An. Thay vì bàn ghế đơn sơ, bây giờ du khách và người dân địa phương còn có cơ hội tận hưởng không gian nghỉ dưỡng, tắm mát vô cùng độc đáo và sang chảnh nhờ những chiếc sofa, background đẹp của Century Beach.

Một bãi biển Thuận An êm đềm, hoang sơ, giản dị đã khá quen thuộc với người dân xứ Huế và du khách, bây giờ bỗng “sống động” một cách đáng kinh ngạc. Ngoài việc trang trí thêm bàn ghế, các không gian check in mới thì du khách đến đây còn được tận hưởng những bản nhạc EDM cực kỳ hưng phấn.

Có thể thấy việc chú trọng đầu tư, trang trí cho bãi biển trước hết chính là thỏa mãn nhu cầu đầu tiên của người dân tại địa phương, và thứ hai chính là tạo ra không gian giải trí mới cho giới trẻ, du khách. Từ đó góp phần kích thích sự phát triển du lịch, đẩy mạnh mô hình kinh tế đêm cho thành phố Huế trong tương lai.

Đông đảo người dân kéo về biển giải nhiệt mùa hè
 Đông đảo người dân kéo về biển giải nhiệt mùa hè

“Mình đến Huế chơi cùng bạn vào dịp nắng nóng nên ai cũng muốn đi biển. Không gian ở đây khá là mới lạ và cũng rất là hay khi mà mình vừa được nằm ngay tại bãi biển, được ngắm bình minh hoặc hoàng hôn và có thể ăn uống thỏa thích. Đối với mình thì chắc chắn nếu có cơ hội mình vẫn sẽ quay lại đây", du khách Nguyễn Ngọc Dung chia sẻ. 

Nhiều chòi nghỉ được thiết kế mới lạ như những căn phòng cầu hôn khá sang trọng dưới hàng cây râm mát. Bên cạnh đó những chiếc sofa nhỏ được đặt xung quanh các sạp cà phê giúp du khách có thể thoải mái ngồi hoặc nằm nghe nhạc và thưởng thức đồ uống. Bạn cũng có thể check in thật xinh với background mang hơi hướng của biển bằng một con tàu lớn được đặt ngay giữa trung tâm bên cạnh những chiếc xích đu xinh.

Đến với Thuận An, ngoại trừ mục đích tắm biển, nhiều bạn trẻ còn tận dụng địa điểm này làm nơi chụp ảnh kỷ yếu, chơi trò chơi lớn, đốt lửa trại… Biển Thuận An gần đây được đông đảo người dân ghé thăm và lựa chọn nhiều hơn nhờ sự đẩy mạnh đầu tư, khai thác của các cấp chính quyền. Hy vọng Thuận An ngày trở lại sẽ ngày càng phát triển hơn nữa và trở thành một trong những điểm đến lý tưởng cho người dân cũng như du khách cả nước.

Đọc thêm