Biệt thự khủng xây trên đất nông nghiệp, chính quyền Hải Dương loay hoay phương án xử lý

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mặc dù 2 căn biệt thự bề thế xây trên đất nông nghiệp đã lâu, nhưng UBND xã Tân Quang (huyện Ninh Giang, Hải Dương) vẫn đang chờ hướng dẫn xử lý của cấp trên.
Những ngôi nhà bề thế được xây trên đất nông nghiệp của huyện Ninh Giang
Những ngôi nhà bề thế được xây trên đất nông nghiệp của huyện Ninh Giang

Người dân xã Tân Quang phản ánh, tại khu chuyển đổi Đồng Linh mọc hai căn biệt thự hoành tráng trên đất nông nghiệp. Điều đáng chú ý căn nhà vi phạm trên có vị trí sát đường tỉnh 392B, từ trên cầu Di Linh bắc qua sông Cửa An có thể thấy toàn cảnh cơ ngơi hoành tráng bề thế.

Trường hợp thứ nhất là căn biệt thự với diện tích 177,4m2 của gia đình ông Lê Văn Hạnh (52 tuổi, ở thôn Xuân Trì, xã Tân Quang). Theo biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai do UBND xã Tân Quang lập ngày 10/7/2020, ông Lê Văn Hạnh đã có hành vi tự ý xây dựng móng nhà trên đất chuyển đổi ở khu vực Đồng Linh. Ủy ban nhân dân xã Tân Quang cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hạnh với số tiền 4 triệu đồng, buộc khôi phục tình trạng của đất trước khi vi phạm.

Nằm cạnh biệt thự nhà vườn của ông Hạnh là khu nhà mái thái rộng hơn 150m2 đã hoàn thiện của gia đình ông Lê Đình Định (50 tuổi) cũng được xây dựng trái phép trên đất khu chuyển đổi Đồng Linh. Công trình của ông Định cũng đã bị UBND xã Tân Quang lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, ra quyết định xử phạt số tiền 1,5 triệu đồng và yêu cầu buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.

Tuy nhiên, đến nay, những công trình vi phạm này không những không được xử lý dứt điểm mà còn được hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Thậm chí, có căn còn trở thành một biệt thự nhà vườn hoành tráng với tổng diện tích hàng nghìn m2 gồm công trình nhà ở kiên cố, sân vườn, tường bao, nhà chòi...

Diện tích mỗi căn gần 200m2

Diện tích mỗi căn gần 200m2

Trao đổi với PV, ông Trần Đức Hạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Quang cho biết, khu vực này trước đây là đất cấy lúa bấp bênh. Năm 2003, huyện Ninh Giang có chủ trương chuyển đổi khu vực này thành đất nuôi thuỷ sản với tổng diện tích 19,7 ha và giao cho 19 hộ dân đấu thầu nhận khoán đào ao nuôi thủy sản, xây chuồng trại chăn nuôi. Theo quy định trên đất chuyển đổi, các hộ dân chỉ được phép xây dựng nhà trông coi với diện tích không quá 20m2. Tuy nhiên có một số hộ vẫn xây vượt quá mức quy định, nổi bật là 2 căn nhà của gia đình ông Lê Văn Hạnh và ông Lê Đình Định.

Lãnh đạo UBND xã Tân Quang cho biết: Xã đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt, yêu cầu khôi phục hiện trạng đất như ban đầu nhưng các gia đình này vẫn chưa chấp hành. Đồng thời, xã đã báo UBND huyện Ninh Giang để xin ý kiến chỉ đạo, giải quyết theo đúng quy trình và thẩm quyền. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được chỉ đạo cụ thể.

Mặc dù xây trên đất nông nghiệp nhưng những ngôi nhà này đều có tường bao, sân vườn bề thế hoành tráng

Mặc dù xây trên đất nông nghiệp nhưng những ngôi nhà này đều có tường bao, sân vườn bề thế hoành tráng

“Do tính chất vụ việc và thẩm quyền còn hạn hẹp, UBND xã Tân Quang đã báo cáo lên huyện xin ý kiến chỉ đạo. Chúng tôi rất mong người dân có ý thức chấp hành đúng pháp luật. Việc hai căn nhà ông Định và ông Hạnh chúng tôi mong sớm có chỉ đạo của cấp trên để có kế hoạch xử lý cho phù hợp”, ông Trần Đức Hạnh chia sẻ

Thông tin với phóng viên báo Pháp luật Việt Nam, ông Nguyễn Đình Tranh - Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang cho biết, ông đã nắm được việc hai căn nhà xây trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Tân Quang.

“Việc xử lý vi phạm của hai công trình này cần có kế hoạch cụ thể. Do là công trình phát sinh từ thời lãnh đạo nhiệm kỳ trước. Mặt khác, đây là hai tài sản giá trị lớn nên ông cần phải có kế hoạch. Có thể phải xin ý kiến của tỉnh”. Tuy nhiên thời gian, lộ trình thế nào thì lãnh đạo huyện Ninh Giang chưa thể đưa ra thông tin cụ thể.

Đọc thêm