Biểu dương cảnh sát cứu bé trai bị sốt co giật ở Nam Định

 "Hành động của các đồng chí đã thể hiện bản lĩnh, phẩm chất, tinh thần của người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”,  Ðại tá Phạm Văn Long, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ðảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định khẳng định.
Đại úy Trần Đức Giảng, Đại đội trưởng Đại đội 2 thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Nam Định) tại buổi tuyên dương. Ảnh: Báo Nam Định
Đại úy Trần Đức Giảng, Đại đội trưởng Đại đội 2 thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Nam Định) tại buổi tuyên dương. Ảnh: Báo Nam Định

Chiều 5/8, Công an tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị biểu dương gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc".

Ðại tá Phạm Văn Long, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ðảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định tuyên dương tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh làm nhiệm vụ trên sân vận động Thiên Trường nói chung, nhóm 5 cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp cứu cháu bé nói riêng.

Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã trao tặng Giấy khen cho 5 cá nhân tiêu biểu gồm: Ðại úy Trần Ðức Giảng (Đại đội trưởng Cảnh sát cơ động), hạ sĩ Trần Thanh Hiếu (chiến sĩ nghĩa vụ Phòng Cảnh sát cơ động); thiếu úy Bùi Văn Mạnh, thượng sĩ Phan Quốc Việt (Phòng Cảnh sát Ðiều tra tội phạm về ma túy); thiếu úy Trần Quang Ðạt (Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ) đã có hành động dũng cảm và thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên Sân vận động Thiên Trường.

"Hành động của các đồng chí đã thể hiện bản lĩnh, phẩm chất, tinh thần của người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Ðại tá Phạm Văn Long khẳng định.

Cũng tại buổi biểu dương, chị Nguyễn Thị Nhung (mẹ cháu bé, trú tại thành phố Nam Định) cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ công an đã sơ, cấp cứu, giúp cháu bé thoát cơn nguy kịch.

"Gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích trước việc cứu người của các chiến sĩ công an. Do được sơ, cấp cứu kịp thời nên con tôi may mắn đã thoát khỏi cơn nguy hiểm, tính hình sức khoẻ dần ổn định”, Dân trí dẫn lời chị Nhung.

Đại tá Phạm Văn Long, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho 5 cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Báo Nam Định
Đại tá Phạm Văn Long, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho 5 cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Báo Nam Định

Trước đó, chiều 4/8, trên sân vận động Thiên Trường (Thành phố Nam Ðịnh) diễn ra trận đấu vòng thứ 19, Giải bóng đá vô địch quốc gia giữa 2 đội Câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Ðịnh và Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, thu hút hơn 30 nghìn người đến xem, cổ vũ. 30 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp với các lực lượng triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự cho trận đấu.

Khoảng phút thứ 70 của trận đấu, tại khu vực trên khán đài B, phía tiếp giáp với khán đài C, một cháu bé khoảng 5 tuổi bị co giật.

Ðang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở khu vực đường piste của sân vận động, đại úy Trần Ðức Giảng, Ðại đội trưởng Ðại đội 2 thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động và hạ sĩ Trần Thanh Hiếu, chiến sĩ nghĩa vụ đã khẩn trương đón, đưa cháu bé xuống khu vực đường piste.

Thấy cháu bé toàn thân tím tái, mất nhận thức, có hiện tượng cắn lưỡi, đại úy Trần Ðức Giảng đã đưa ngón tay của mình vào miệng của cháu bé để ngăn không cho cháu tự cắn vào lưỡi. Mặc dù bi răng của cháu bé nghiến mạnh nhưng lo nguy hiểm tính mạng cháu bé nên đại úy Trần Ðức Giảng đã cố chịu đau và cùng hạ sĩ Trần Thanh Hiếu nhanh chóng đưa cháu bé đến khu vực bộ phận y tế để cấp cứu kịp thời.

Sức khỏe của bé trai đã ổn định trở lại.

Đọc thêm