Bình Định: Bắt giữ các đối tượng cướp giật điện thoại của học sinh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đặng Công Hậu đến mượn chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy A50 của em Th để gọi điện thoại. Khi em Th đưa điện thoại, Hậu nhanh chóng lên xe, rồi cùng đồng bọn tẩu thoát.
Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: congan.binhdinh.gov.vn.
Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: congan.binhdinh.gov.vn.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) vừa ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng Nguyễn Văn Nhân (SN 1997), Lê Công Tín (SN 2002), Đặng Công Hậu (SN 2000, cùng ngụ phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) về tội “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, vào trưa 6/4/, do thiếu tiền tiêu xài nên Nhân, Tín, Hậu rủ nhau cùng sử dụng xe máy để đi trên đường tìm kiếm ai có tài sản sơ hở thì giật lấy bán lấy tiền tiêu xài. Hậu điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius biển kiểm soát 77F1-557.24 (xe này do Tín mượn của anh Trương Văn H ở huyện Tuy Phước) chở cả nhóm từ thị xã An Nhơn đến đường ĐT 636 (huyện Tuy Phước).

Để thực hiện hành vi dễ dàng và thuận tiện trong quá trình tẩu thoát nên cả nhóm đã thống nhất để Tín đứng lại đợi, sau khi Nhân và Hậu thực hiện xong sẽ quay lại đón sau.

Sau đó, Nhân điều khiển xe chở Hậu đi đến xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước) thì thấy em Nguyễn Xuân Th (SN 2007, ngụ xã Phước Hòa) đang ngồi trên xe máy điện chờ bạn tại mép đường nên đi xe lại gần. Sau đó, Hậu xuống xe rồi đi đến mượn chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy A50 (trị giá khoảng 3 triệu đồng) của em Th để gọi điện thoại. Khi em Th đưa điện thoại, Hậu nhanh chóng lên xe, rồi cùng Nhân tẩu thoát.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm