Bình Định - Hàn Quốc: Chung tay phát triển

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 12/5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định, UBND tỉnh này phối hợp với Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đã tổ chức tọa đàm “Gặp gỡ Bình Định - Hàn Quốc 2022” với chủ đề “Chung tay phát triển”.
Quang cảnh buổi tọa đàm.
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Tọa đàm nói trên là một trong những hoạt động chính trong khuôn khổ sự kiện “Gặp gỡ Hàn Quốc 2022” tại tỉnh Bình Định diễn ra từ ngày 12 - 13/5, nhằm chào mừng kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2022).

Tham dự buổi tọa đàm có các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Minh Vũ - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định; Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Về phía Hàn Quốc, có ông Park Noh-wan - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Ahn Min Sik - Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng phát biểu tại tọa đàm.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng phát biểu tại tọa đàm.

Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng cho biết, nhiều dự án ODA có ý nghĩa hết sức thiết thực do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ đã và đang được triển khai trên địa bàn tỉnh như: dự án “Cung cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế TP Quy Nhơn” với tổng vốn gần 3,5 triệu USD; dự án “Làng hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc” với mục tiêu khảo sát và rà phá đất đai bị ô nhiễm bom mìn…

Ngoài ra, còn có các chương trình, dự án hỗ trợ nhân lực, trang thiết bị phục vụ sự nghiệp phát triển giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội… cho tỉnh. Các dự án đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đã từng bước được triển khai trên địa bàn, hiện đã có 4 dự án với tổng vốn đăng ký gần 100 triệu USD, thuộc các lĩnh vực năng lượng, may mặc…

Các dự án trong thời gian qua đã phát huy hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu cho ngân sách địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Bình Định. Với lợi thế sẵn có, Bình Định đang từng bước vươn lên trở thành hạt nhân tăng trưởng, trung tâm đô thị - công nghiệp - dịch vụ của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

“Bình Định cũng sẵn có đội ngũ doanh nghiệp lớn mạnh, thị trường rộng khắp và đầy tiềm năng. Bình Định mong muốn và luôn tạo điều kiện tốt nhất để các nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư, kinh doanh vào các lĩnh vực như: sản xuất linh kiện điện tử, công nghiệp ô tô, động cơ, năng lượng, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, thủy sản…”, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định khẳng định.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại tọa đàm.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại tọa đàm.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, sự kiện hôm nay là sự nối tiếp quá trình hợp tác tốt đẹp và càng có ý nghĩa sâu sắc hơn khi được tổ chức trong không khí hai nước đang kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, góp phần vào thành công chung của chuỗi các hoạt động kết nối đối tác có quy mô giữa các địa phương của Việt Nam với Hàn Quốc thời gian qua.

Bình Định là địa phương có vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, là một trong những cửa ngõ ra biển của các tỉnh Tây Nguyên, vùng Nam Lào và Đông Bắc Campuchia. Với vị trí chiến lược đó, Bình Định có hạ tầng giao thông khá thuận lợi, nằm ở trung tâm của trục Bắc - Nam trên cả 4 tuyến đường bộ, đường sắt xuyên Việt, đường hàng không và đường biển. Đây là những lợi thế lớn mà không phải vùng đất nào trên cả nước cũng có được.

“Bình Định đã và đang khẳng định vị trí của mình trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực miền Trung. Tôi tin tưởng rằng với tầm nhìn chiến lược và một quyết tâm cao, Bình Định sẽ là điểm đến rất tiềm năng của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên thế giới, đặc biệt là các doanh nghiệp và nhà đầu tư Hàn Quốc”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan phát biểu tại tọa đàm.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan phát biểu tại tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan tin tưởng rằng sự kiện lần này sẽ có nhiều trao đổi, thảo luận về biện pháp và tầm nhìn nhằm tăng cường các hoạt động hợp tác đa dạng giữa địa phương đóng vai trò trung tâm trong sự phát triển của khu vực Trung Nam bộ là tỉnh Bình Định với phía Hàn Quốc.

Ông Park Noh-wan mong rằng mối quan hệ hợp tác giữa TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) và quận Yongsan của Hàn Quốc đã được vun đắp từ năm 1996 đến nay sẽ tiếp tục trở thành hình mẫu tiêu biểu trong lĩnh vực hợp tác địa phương của hai nước.

“Cùng với dự án xây dựng ngôi nhà hóng mát Hanok tại Quy Nhơn, chúng tôi sẽ nỗ lực để tiếp tục tìm kiếm các dự án hợp tác phù hợp với đặc thù của tỉnh Bình Định và các dự án trong các lĩnh vực như: cơ sở hạ tầng, lâm nghiệp, nông nghiệp, du lịch, giáo dục…”, ông Park Noh-wan cho biết.

Đọc thêm