Bình Định: “Siêu dự án” treo 14 năm bất ngờ “sống lại”

(PLVN) - Sau 14 năm nằm trên giấy, dự án Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội (ở thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) dự kiến sẽ tái khởi động vào tháng 4/2021.
Dự án sẽ sử dụng tới 352ha đất.
Dự án sẽ sử dụng tới 352ha đất.

UBND tỉnh Bình Định vừa có thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long tại buổi làm việc với UBND xã Cát Hải (huyện Phù Cát) về dự án Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội.

Dự án này do Cty TNHH MTV Khách sạn và du lịch Việt Mỹ (ở Mỹ) làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Bình Định cấp giấy chứng nhận đầu tư vào năm 2006.

Công trình xây dựng trên diện tích gần 325ha đất tại thôn Vĩnh Hội, tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 khoảng 250 triệu USD. Để triển khai dự án, cơ quan chức năng thực hiện giải phóng mặt bằng, di dời toàn bộ người dân thôn Vĩnh Hội (gồm hơn 300 hộ gia đình, với khoảng 1.500 nhân khẩu).

Dự án này được khởi công từ tháng 12/2007, theo kế hoạch, dự án sẽ xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, bao gồm trung tâm hội nghị quốc tế, khách sạn, resort 5 sao, sân golf 18 lỗ, villa cao cấp… và sẽ đưa vào sử dụng trong năm 2014.

Tuy nhiên, dự án quá chậm trễ đã gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân địa phương. Hàng trăm hộ dân rơi vào tình cảnh ở không yên mà đi cũng chẳng xong.

Nhiều hộ gia đình (3-4 cặp vợ chồng, con cháu) từng chịu cảnh phải ở chung trong một nhà chỉ vài chục m2, với lý do nằm trong dự án nên theo quy định không được xây dựng sửa chữa, trong khi đất tái định cư vẫn chưa được bố trí.

Tại nhiều cuộc họp với người dân vùng bị ảnh hưởng của dự án, lãnh đạo BQL khu kinh tế tỉnh Bình Định đã từng xin lỗi và nhận trách nhiệm về dự án chậm tiến độ kéo dài, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Dự án “treo” hàng chục năm đã gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân địa phương.
Dự án “treo” hàng chục năm đã gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân địa phương. 

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long, dự án Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội sẽ tái khởi động lại từ năm 2021. Vì vậy, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương hỗ trợ để nhà đầu tư triển khai dự án và tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân về vị trí Khu tái định cư Vĩnh Hội theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Ngoài ra, khẩn trương trình UBND tỉnh phê duyệt Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội, tổ chức công bố quy hoạch theo quy định.

Triển khai công tác chuẩn bị thực hiện giải phóng mặt bằng Khu tái định cư Vĩnh Hội và phần diện tích đất giai đoạn 1 Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội, đảm bảo cho việc khởi công trong tháng 4/2021.

Chủ tịch tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho BQL Khu kinh tế tỉnh, sau khi đảm bảo các điều kiện liên quan, tham mưu cho Chủ tịch tỉnh tổ chức đối thoại với người dân thôn Vĩnh Hội liên quan đến dự án Khu du lịch khách sạn và nghỉ dưỡng Vĩnh Hội.

Hiện cơ quan chức năng chưa công bố các căn cứ pháp lý để chứng minh động thái cho “hồi sinh” dự án hàng chục năm “bất động” là có đúng quy định pháp luật hay không. 

Đọc thêm