Bình Định tìm người có liên quan với các điểm nguy cơ COVID-19 trên địa bàn tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 4/7, Sở Y tế tỉnh Bình Định ra thông báo khẩn số 19 về việc tìm người có liên quan với các điểm nguy cơ COVID-19 trên địa bàn tỉnh này.
Thanh niên Hoài Nhơn chung tay phòng, chống dịch COVID-19.
Thanh niên Hoài Nhơn chung tay phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Sở Y tế tỉnh Bình Định thông báo cho những người có liên quan với các điểm nguy cơ COVID-19 sau đến ngay Trạm Y tế xã, phường, thị trấn nơi cư trú, tạm trú để khai báo y tế hoặc liên hệ số điện thoại đường dây nóng Sở Y tế (18009271), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (0888717559) để được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Cụ thể, các điểm sau:

1. Cà phê Phố tại ngã tư Tam Quan, Hoài Nhơn, khoảng 7h ngày 22/6 và khoảng 7h30 ngày 25/6.

2. Ngân hàng Nam Á tại khu phố 2, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, 13h30 ngày 23/6.

3. Cà phê Hoa Giấy trên đường Trần Phú, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, khoảng 15h ngày 23/6.

4. Cà phê Cát Đằng tại khu phố 7, Tam Quan, Hoài Nhơn, khoảng 7h ngày 26/6/2021.

5. Trạm Y tế phường Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, khoảng 10h ngày 26/6 và 9h ngày 27/6.

6. Buổi đấu giá tại UBND phường Hoài Thanh, Hoài Nhơn, vào lúc 13h30 ngày 26/6.

7. Nhà ông Hổ tại khu phố 7, Tam Quan, Hoài Nhơn, vào lúc 18h ngày 26/6.

8. Cà phê Tâm Giao tại khu phố 6, Tam Quan, Hoài Nhơn, lúc 7h ngày 27/6.

9. Tiệm tạp hóa bà Tâm tại chợ Sa Huỳnh, Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi, từ ngày 20 - 24/6.

Một chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ở thị xã Hoài Nhơn.

Một chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ở thị xã Hoài Nhơn.

10. Tiệm tạp hóa bà Tâm (sát quán cơm bà Hạnh) tại Tân Thạnh 1, Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, từ ngày 20 - 27/6.

11. Cơ sở may Hồng Vân tại Cẩn Hậu, Hoài Sơn, Hoài Nhơn, khoảng 16h30 ngày 23/6.

12. Chuyến xe BKS 77A-17118 đi từ Sa Huỳnh, Quảng Ngãi đến Đà Nẵng, từ 17h30 - 20h00 ngày 23/6.

13. Khách sạn Nga Vân tại Vũng Thùng, Sơn Trà, Đà Nẵng, từ 20h30 ngày 23/6 - 24/6.

14. Chuyến xe BKS 77A-08152 từ Đà Nẵng về Hoài Nhơn, từ 19h - 22h30 ngày 24/6.

15. Bộ phận một cửa của UBND thị xã An Nhơn, từ 9h30 - 10h ngày 22/6.

16. Cà phê Kai Garden đường Nguyễn Đình Chiểu, Bình Định, An Nhơn, từ 10h - 10h30 ngày 22/6.

17. Quán Dê núi (cổng sân bay Phù Cát) thuộc Cát Tân, Phù Cát, từ 11h30 - 12h30 ngày 22/6.

18. Cà phê Long tại Đập Đá, An Nhơn, từ 15h30 - 16h30 ngày 22/6.

19. Hội trường UBND phường Hoài Hảo, Hoài Nhơn, sáng 28/6.

20. Chuyến xe từ chợ Sa Huỳnh, Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi về Bình Định, khoảng 12h - 13h từ ngày 20 - 24/6.

21. Bưu điện Tam Quan tại Tam Quan, Hoài Nhơn, vào khoảng 9h50 ngày 23/6.

22. Phòng công chứng Tam Quan tại Tam Quan, Hoài Nhơn, ngày 24/6.

23. Phòng giao dịch Tam Quan của Ngân hàng Agribank tại Tam Quan, Hoài Nhơn, khoảng 14h ngày 25/6 và khoảng 10h ngày 28/6.

24. Chợ Bồng Sơn tại Bồng Sơn, Hoài Nhơn, khoảng 7h30 - 8h30 từ ngày 26/6 - 2/7.

25. Khách sạn Hoàng Long tại Bồng Sơn, Hoài Nhơn, khoảng 8h45 - 9h từ ngày 26/6 - 2/7.

26. Nhà thuốc Mỹ Nga tại khu phố 6, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, khoảng 14h - 15h ngày 29/6 và khoảng 15h - 15h30 ngày 1/7.

27. Những người có mặt trong cuộc họp tại hội trường UBND thị xã Hoài Nhơn, từ ngày 27/6 - 2/7.

28. Những người có mặt trong cuộc họp tại hội trường UBND phường Hoài Châu Bắc, Hoài Nhơn, ngày 28/6.

29. Trạm Y tế phường Tam Quan, Hoài Nhơn, khoảng 12h - 13h ngày 2/7.

30. Những người có mặt tại trụ sở UBND phường Bồng Sơn, Hoài Nhơn, từ 15h - 20h ngày 30/6 (trong thời gian làm tấm chắn giọt bắn).

31. Những người có mặt tại nhà may số 41 đường Hai Bà Trưng, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, từ ngày 30/6 - 3/7.

Sở Y tế tỉnh Bình Định khuyến cáo người dân khi có các dấu hiệu bất thường về sức khỏe như: mệt mỏi, sốt, ho, đau họng, khó thở… cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, không được tự ý mua thuốc để điều trị.

Được biết, đến thời điểm hiện tại, tỉnh Bình Định ghi nhận tổng cộng 13 ca mắc COVID-19. Tất cả 13 ca này đều ở thị xã Hoài Nhơn.

Ngành y tế tỉnh Bình Định đã tiến hành truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh, kịp thời khoanh vùng, phun khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng tại những khu vực có nguy cơ COVID-19; tiến hành cách ly phù hợp với các trường hợp F1, F2 theo quy định.

Đọc thêm