Bình Dương đưa bệnh viện dã chiến số 4 đi vào hoạt động

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 09/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ công bố và đưa Bệnh viện dã chiến số 4, quy mô 3.000 giường tại Bàu Bàng vào hoạt động.
Ông Nguyễn Văn Lợi phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ công bố và đưa vào hoạt động Bệnh viện Dã chiến số 4 tại Bàu Bàng.
Ông Nguyễn Văn Lợi phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ công bố và đưa vào hoạt động Bệnh viện Dã chiến số 4 tại Bàu Bàng.

Bệnh viện Dã chiến số 4 nhằm nâng cao năng lực tiếp nhận cách ly điều trị, cứu chữa bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh, với quy mô điều trị cùng thời điểm tối đa lên đến 3.000 giường.

Được biết, toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất trưng dụng làm bệnh viện được tài trợ bởi Công ty TNHH Hoàng Hùng. Công ty còn phối hợp với một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiến hành trang bị đầy đủ cơ sở vật chất để bệnh viên có thể vận hành tốt, đáp ứng nhu cầu cách ly điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu trong buổi lễ, ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đánh giá cao sự bố trí khoa học tại Bệnh viện. Đồng thời, yêu cầu Ban giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 4 khẩn trương tiếp nhận bệnh nhân trong 2 ngày tới và cố gắng lấp đầy số giường đã chuẩn bị để kịp thời chăm lo, điều trị cho bệnh nhân và thu dung mới các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 mới ngoài cộng đồng dân cư.

"Đây là việc làm mang tính cấp thiết nên không được chủ quan, lơ là, không được làm khó người bệnh" - Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo.

Bệnh viện Dã chiến số 4 với quy mô điều trị cùng thời điểm tối đa lên đến 3.000 giường.Bệnh viện Dã chiến số 4 với quy mô điều trị cùng thời điểm tối đa lên đến 3.000 giường.

Cũng trong dịp này, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương đã bổ nhiệm Bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Minh Chín, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng làm Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 4. Bác sĩ Huỳnh Minh Chín cho biết, bản thân ông và toàn bộ các lãnh đạo, cán bộ và nhân viên được phân công công tác tại Bệnh viện Dã chiến số 4 sẽ cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, cố gắng điều trị, cứu chữa cho bệnh nhân, đặt sức khỏe và tính mạng của người dân lên trên hết.

Đọc thêm