Bình Thuận phong tỏa Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong 3 ngày

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã tiến hoàn phong tỏa toàn bộ Bệnh viện, tạm dừng việc tiếp nhận người bệnh đến khám, chữa bệnh trong vòng 03 ngày để phục vụ công tác chống dịch COVID-19 do có một nhân viên nghi nhiễm COVID-19.
Tỉnh Bình Thuận khẩn cấp triển khai các biện pháp khống chế tốt nguồn lây sau khi có ca nghi nhiễm COVID-19.
Tỉnh Bình Thuận khẩn cấp triển khai các biện pháp khống chế tốt nguồn lây sau khi có ca nghi nhiễm COVID-19.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Bình Thuận cho biết: Chiều 23/6, Bệnh viện tiến hành lấy ngẫu nhiên 55 mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy có 01 trường hợp dương tính với COVID-19. Ngay lập tức, Bệnh viện đã tiến hoàn phong tỏa toàn bộ Bệnh viện, tạm dừng việc tiếp nhận người bệnh đến khám, chữa bệnh trong vòng 03 ngày để phục vụ công tác chống dịch COVID-19.

Cũng trong đêm 23/6, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong đã triệu tập cuộc họp khẩn để triển khai cấp tốc các biện pháp ứng phó với dịch bệnh.

Bước đầu, ngành Y tế đã xác định các trường hợp tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm COVID-19 và triển khai các bước xử lý cần thiết. Sở Y tế đã thực hiện phong tỏa và tiến hành phun khử khuẩn nhà thuốc Trường Giang (nơi trường hợp nghi nhiễm có đến mua thuốc) và Block C - Chung cư Văn Thánh (nơi ở của trường hợp nghi nhiễm).

Đối với những khu vực còn lại có liên quan, sau khi xác định được cụ thể F1, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế làm việc với các địa phương để tiến hành phun khử khuẩn. "Nếu trong trường hợp xấu nhất, F1 trở thành F0, thì sẽ tiến hành nới rộng phạm vi phong tỏa" - Chủ tịch tỉnh chỉ đạo.

Hiện nay, ngành Y tế đang khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2 của ca nghi nhiễm này để tiến hành cách ly, xét nghiệm. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong yêu cầu các đơn vị phải tập trung mọi nguồn lực để điều tra truy vết nhanh, tiến hành xét nghiệm diện rộng, phong tỏa đầy đủ để đưa toàn bộ các trường hợp F1, F2 cách ly kịp thời.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong nêu rõ: "Phương hướng ứng phó với dịch bệnh lần này là truy vết thần tốc, xét nghiệm càng nhanh càng tốt, cố gắng khống chế tốt nguồn lây, không để dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng".

Hiện sở Y tế tỉnh Bình Thuận yêu cầu người dân đến những địa điểm dưới đây liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để thực hiện việc khai báo và tư vấn hỗ trợ:

1. Bệnh viện Đa khoa tỉnh thời gian từ ngày 14-23/6/2021.

2. Nhà thuốc Trường Giang: thời gian lúc 11h30 -13h các ngày 18/6/ và 23/6.

3. Quán OVEN-FOOD (số 37 – đường Lê Duẩn – Phú Trinh – Phan Thiết) thời gian từ 17h30-19h ngày 14/6.

4. Quán cà phê Vườn Xanh (đường đường Lê Duẩn – Phú Trinh – Phan Thiết) thời gian từ 7h30-10h ngày 19/6.

5. Đội xe ôm áo màu xanh đứng trước cổng bệnh viện đa khoa tỉnh lúc 17h ngày 17/6 chở ca nghi nhiễm ra bến xe Bắc Bình Thuận đón xe về Tuy Phong.

6. Đội xe ôm áo màu xanh đứng trước cổng bệnh viện đa khoa tỉnh lúc 18h ngày 22/6 chở ca nghi nhiễm ra vòng xoay bắc Phan Thiết đón xe về Tuy Phong.

7. Chuyến xe khách Minh Quân lúc 21h30 ngày 12/6 từ Tuy Phong tới Đồng Nai lúc 4h sáng ngày 13/6.

8. Nhà xe Thanh Phong chuyến Liên Hương vào Phan Thiết vào khung 4h sáng các ngày 14,16,18,21,23/6.

9. Nhà xe Anh Phát chuyến Phan Thiết về Tuy Phong thời gian 17h-19h các ngày 15 và 17/6.

10. Nhà xe Sáu Vận chuyến Phan Thiết về Tuy Phong thời gian lúc 12h ngày 19/6.

11. Đi tuyến xe Vũng Tàu – Thái Bình về Tuy Phong lúc 18h30 ngày 22/6 (đón tại vòng xoay bắc Phan Thiết).

12. Chợ xóm 3 – thôn Lạc Trì – Phú Lạc – Tuy Phong tại sạp trái cây của cô tên I từ 11h30-12h ngày 20/6.

Đọc thêm