Bộ đội biên phòng An Giang: Vượt nắng, thắng mưa kiên cường phòng, chống dịch

(PLVN) - Biên giới An Giang dài gần 100 km, có 2 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu chính, 1 cửa khẩu phụ với địa hình đồng bằng, nhiều đường mòn, hệ thống kênh, rạch rất thuận lợi cho việc qua, lại hai bên biên giới nên gây ra nhiều khó khăn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Những ngày này, biên giới An Giang bước vào “cuộc chiến không giới tuyến” với kẻ địch vô hình là “giặc dịch”. Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang đã xây dựng kế hoạch với phương châm “4 tại chỗ”, tổ chức lực lượng, tạo ra những “vành đai sống”, vững vàng dựng thành “lũy thép” ngăn ngừa “mầm bệnh” thẩm lậu qua đường biên giới.

BĐBP tỉnh đã tổ chức 131 tổ với 761 đồng chí thực hiện công tác kiểm soát, chốt chặn biên giới nghiêm ngặt, phân công tuần tra liên tục 24/24 tại các cửa khẩu, kể cả các đường mòn, đường tắt, đường bộ và đường thủy, nhằm kiểm soát chặt chẽ người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, để kịp thời ngăn chặn các hành vi xâm nhập trái phép, góp phần ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 ngay từ cửa ngõ biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 cho người dân khu vực biên giới.
 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 cho người dân khu vực biên giới.
Các chiến sĩ dựng các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới.
 Các chiến sĩ dựng các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới.
Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 Đồn Biên phòng Vĩnh Gia tuần tra, kiểm soát ban đêm.
Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 Đồn Biên phòng Vĩnh Gia tuần tra, kiểm soát ban đêm. 
Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 Đồn Biên phòng Nhơn Hội phối hợp các lực lượng thực hiện nhiệm vụ.
Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 Đồn Biên phòng Nhơn Hội phối hợp các lực lượng thực hiện nhiệm vụ. 

Vừa phòng, chống dịch, vừa bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới Tổ quốc, đặc biệt phòng chống các loại tội phạm đang lợi dụng tình hình dịch bệnh để hoạt động.
Vừa phòng, chống dịch, vừa bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới Tổ quốc, đặc biệt phòng chống các loại tội phạm đang lợi dụng tình hình dịch bệnh để hoạt động.

.

Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 Đồn Biên phòng Phú Hữu tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới đảm nhiệm.
Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 Đồn Biên phòng Phú Hữu tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới đảm nhiệm. 
Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 hội ý trong đêm.
  Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 hội ý trong đêm.
Các lều trại dã chiến của cán bộ, chiến sĩ tại các Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 giữa đồng trống.
 Các lều trại dã chiến của cán bộ, chiến sĩ tại các Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 giữa đồng trống.
Các chiến sĩ ăn vội bữa trưa để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.
Các chiến sĩ ăn vội bữa trưa để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. 
Phương tiện để cơ động của cán bộ, chiến sĩ các Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên sông.

Phương tiện để cơ động của cán bộ, chiến sĩ các Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên sông.

Trận mưa giông cực lớn, kéo dài đêm 8, rạng ngày 9/4 đã làm các lều trại của cán bộ, chiến sĩ các Tổ công tác bị hư hại lớn, phải thức trắng đêm, căng mình khắc phục hậu quả.
 Trận mưa giông cực lớn, kéo dài đêm 8, rạng ngày 9/4 đã làm các lều trại của cán bộ, chiến sĩ các Tổ công tác bị hư hại lớn, phải thức trắng đêm, căng mình khắc phục hậu quả.
Tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 Đồn Biên phòng Vĩnh Gia thiệt hại nặng nề sau mưa giông kéo dài đêm 8, rạng 9/4. BĐBP tỉnh An Giang đã tổ chức 131 tổ, trong đó phần lớn các Tổ công tác đều thiệt hại nặng nề sau mưa giông.
Tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 Đồn Biên phòng Vĩnh Gia thiệt hại nặng nề sau mưa giông kéo dài đêm 8, rạng 9/4. BĐBP tỉnh An Giang đã tổ chức 131 tổ, trong đó phần lớn các Tổ công tác đều thiệt hại nặng nề sau mưa giông. 
Cán bộ chiến sĩ vận dụng địa hình, địa vật mắc võng, che bạt để chợp mắt trong đêm ngày 8, rạng sáng ngày 9/4.
 Cán bộ chiến sĩ vận dụng địa hình, địa vật mắc võng, che bạt để chợp mắt trong đêm ngày 8, rạng sáng ngày 9/4.
Cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng vẫn quyết tâm bám biên giới, phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19.
Cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng vẫn quyết tâm bám biên giới, phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19.   

Đọc thêm