Bộ đội Biên phòng đón nhận Huân chương Chiến công

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2022) và 33 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2022), sáng nay (3/3), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức Lễ Trao tặng Huân chương Chiến công cho các tập thể, cá nhân thuộc BĐBP đã lập chiến công xuất sắc
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng

Năm 2021, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng khác đã phát hiện, bắt giữ xử lý trên 13.000 vụ với hơn 41.000, trong đó tội phạm ma túy là 1.012 vụ với trên 1.400, thu giữ 1,7 tấn ma túy các loại; buôn lậu, gian lận thương mại trên 188 vụ với gần 1.000 đối tượng, tạm giữ hàng hóa trên 189 tỷ đồng. Đặc biệt, tháng 4/2021, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thành công Chuyên án A121.p, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ tang vật gần 350kg ma túy các loại.

Cục Trinh sát đã chủ động triển khai hơn 70 kế hoạch nghiệp vụ, phối hợp đấu tranh ngăn chặn, xử lý 42 điểm phức tạp về an ninh trật tự và vô hiệu hóa 16 đối tượng phản động ở khu vực biên giới, bắt giữ, xử lý 153 vụ với hơn 700 người nước ngoài nhập cảnh trái phép; khởi tố, hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao công an xử lý 18 vụ/53 đối tượng tổ chức, môi giới xuất nhập cảnh trái phép.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng Cục Trinh sát, Bộ đội Biên phòngThượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng Cục Trinh sát, Bộ đội Biên phòng

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Trung tướng Lê Đức Thái - Tư lệnh BĐBP và Cục Phòng chống ma túy và tội phạm; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Cục Trinh sát và trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho Thiếu tá Nguyễn Khắc Dũng - Phó Trưởng phòng Trinh sát kỹ thuật, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm đã lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy, đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Đọc thêm