Bộ đội biên phòng kịp thời hỗ trợ, sơ cứu ngư dân gặp nạn trên biển

(PLO) - Trong quá trình đánh cá trên biển một ngư dân đã không may gặp nạn, bộ đội Biên phòng Cửa Sót đã kịp thời tiếp cận hỗ trợ, cứu nạn.
Các cán bộ Biên phòng Cửa Sót sơ cứu nạn nhân
Các cán bộ Biên phòng Cửa Sót sơ cứu nạn nhân

Ngày 28/8 2017, Thượng úy Đỗ Mạnh Hùng, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Sót (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa kịp thời tiếp cận, hỗ trợ một tàu có ngư dân bị gặp nạn trên biển.

Theo đó, trong lúc làm nhiệm vụ Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Sót nhận được tin báo tàu đánh cá NA 97899 công suất 460CV do anh Trần Xuân Đức (SN 1975, quê ở Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An làm thuyền trưởng, trên tàu có thêm 15 ngư dân đều ở Quỳnh Long), có người gặp nạn trong quá trình đánh bắt cá trên biển cách cảng cá Cửa Sót, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh khoảng 20 hải lý.

Sau khi nhận được tin báo, Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Sót đã huy động 2 phương tiện ở xã Thạch Kim tiếp cận được chiếc tàu bị nạn.

Các thuyền viên cho biết, trong quá trình kéo lưới, thuyền viên Trần Xuân Đồng (SN 1980, quê tại quỳnh long, Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị dây cáp tời bị đứt bật vào mặt và ngực khiến chấn thương nặng dẫn đến hôn mê bất tỉnh.

 Ngay khi tiếp cận được chiếc tàu gặp nạn lực lượng Biên phòng đã tổ chức sơ cứu cho nạn nhân. Sau đó, đưa được nạn nhân vào cảng cá Cửa Sót, xã Thạch Kim và đưa lên xe cấp cứu để chuyển đến bệnh viện ở Nghệ An cấp cứu.

Đọc thêm