Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi phát hiện tàu nước ngoài vi phạm vùng nước nội thuỷ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong lúc tuần tra, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi phát hiện 1 tàu nước ngoài kéo theo xà lan vi phạm vào vùng nước nội thủy.
Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đang đưa tàu kéo và xà lan vi phạm về cảng Dung Quất để phục vụ cho công tác xác minh, điều tra.
Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đang đưa tàu kéo và xà lan vi phạm về cảng Dung Quất để phục vụ cho công tác xác minh, điều tra.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 31/10, biên đội tàu tuần tra Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi phát hiện tàu kéo ký hiệu JI Jakarta, quốc tịch Indonesia vi phạm các qui định về quản lý vùng biển, đảo và thềm lục địa của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong lúc tuần tra bảo vệ chủ quyền vùng biển, lực lượng tuần tra Bộ đội biên phòng vụ phát hiện phương tiện tàu kéo ký hiệu JI Jakarta, công suất 2.000 CV, do ông RUSLILEBU, quốc tịch Indonesia cùng 09 thuyền viên kéo theo 01 xà lan đi vào vùng biển nội thủy Việt Nam, tại tọa độ 150 06’ độ vĩ Bắc- 1090 01’ độ kinh Đông cách bờ biển xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi khoảng 2 hải lý.

Phát hiện tàu nước ngoài hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật, lực lượng tuần tra thông báo thuyền trưởng dừng hoạt động và thực hiện các yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam. Do đêm tối, thời tiết có sóng lớn, nên lực lượng tuần tra đã đưa tàu kéo và xà lan vi phạm về cảng Dung Quất để phục vụ cho công tác xác minh, điều tra làm rõ hành vi vi phạm.

Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra xác minh nguồn gốc hàng hóa cũng như các loại giấy tờ có liên quan đến con người, phương tiện trên tàu kéo JI Jakarta theo quị định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Theo thuyền trưởng RUSLILEBU trình bày, tàu kéo JI Jakarta kéo theo xà lan số hiệu Ming 1, cùng 278 tấn dầu cọ đi từ Indonesia đến cảng ZHOUSHA- Trung Quốc. Khi hành trình đến vùng biển thuộc tỉnh Quảng Ngãi thì gặp sự cố về máy tàu nên trôi dạt vùng nước nội thủy.

Tuy nhiên, khi dừng hành trình trong vùng nước nội thủy, thuyền trưởng RUSLILEBU không xin phép các cơ quan chức năng có thẩm quyền của Việt Nam. Đồng thời, tàu JI Jakarta cũng không treo Quốc kỳ Việt Nam theo qui định của pháp luật.

Đọc thêm