Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh tăng cường quản lý, kiểm soát tàu cá ra vào, tại các cảng, bến

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Ninh, Đại tá Nguyễn Văn Thiềm cho biết, nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phát triển bền vững tài nguyên môi trường biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện và xem đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.
 Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh tuyên truyền cho ngư dân về công tác bảo vệ chủ quyền, ANTT trên biển, phòng, chống dịch Covid-19.
Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh tuyên truyền cho ngư dân về công tác bảo vệ chủ quyền, ANTT trên biển, phòng, chống dịch Covid-19.

Thời gian gần đây, tình trạng vi phạm pháp luật về khai thác thủy sản trên các vùng biển của tỉnh Quảng Ninh đã giảm mạnh. Có được kết quả này là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó nổi bật phải kể đến vai trò của lực lượng BĐBP Quảng Ninh trong tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình đánh bắt, khai thác hải sản trên các vùng biển của tỉnh.

Nổi bật, trong năm 2021 đã tổ chức trên 300 lượt tổ/17.000 lượt CBCS/1.000 lượt phương tiện tham gia tuần tra, kiểm soát trên biển; bắt giữ trên 300 vụ/400 phương tiện vi phạm các quy định về khai thác thủy sản; xua đuổi trên 30 vụ, 200 lượt tàu cá của ngư dân nước ngoài vi phạm chủ quyền của ta khai thác thủy sản trái phép.

Quảng Ninh nằm ở phía Đông Bắc của Tổ quốc, với 191km đường phân định trên biển tiếp giáp với Trung Quốc, vùng biển rộng trên 6.000km2, bờ biển dài 250km, với hơn 2.000 hòn đảo lớn nhỏ, hơn 40.000ha rừng ngập mặn và bãi triều. Vùng biển của tỉnh còn có nhiều loài thủy sản đặc hữu, phong phú, là một lợi thế rất lớn để phát triển kinh tế thủy sản.

Khu vực biên giới biển của tỉnh gồm 9 huyện, thị xã, thành phố với 69 xã, phường, thị trấn ven biển. Toàn tỉnh có gần 8.000 phương tiện đánh bắt thủy sản, giải quyết việc làm cho trên 55.000 lao động và còn có lượng lớn phương tiện và ngư dân của các tỉnh lân cận đến vùng biển Quảng Ninh đánh bắt thủy sản.

Chỉ tính riêng trong năm 2021, sản lượng khai thác thủy sản đạt gần 150.000 tấn, giá trị đạt trên 13.000 tỷ đồng. Thế nhưng, trước thời điểm năm 2017, nguồn lợi thủy sản và tính đa dạng của vùng biển Quảng Ninh ngày càng giảm sút, có những loại thuỷ sản quý hiếm giảm số lượng nghiêm trọng, thậm chí có nguy cơ tuyệt chủng.

Nguyên nhân là do một số ngư dân đã không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, có hành vi sử dụng các ngư cụ cấm để khai thác thủy sản. Trước nguy cơ nguồn lợi thủy sản bị đe dọa nghiêm trọng, ngày 1/9/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU “Về tăng cường công tác quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”. Thực hiện Chỉ thị 18 của Tỉnh ủy; Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp cùng với các ngành, địa phương, đơn vị tiến hành đồng bộ các giải pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển.

Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, đến nay ý thức của bà con ngư dân trong phòng, chống tội phạm và trong quá trình khai thác thủy hải sản trên vùng biển của tỉnh đã được nâng cao rõ rệt; tình trạng đánh bắt, khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển ngày càng giảm; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển đảo của tỉnh.

Đọc thêm