Bộ đội biên phòng Tây Ninh: Giữ vững “lá chắn thép” nơi biên giới Tây Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh quản lý, bảo vệ 240 km đường biên giới quốc gia tiếp giáp với 03 tỉnh: Svây Riêng, Prây Veng, T’bong Kh’mun thuộc Vương quốc Campuchia. Trong đó, có 02 cửa khẩu quốc tế, 02 cửa khẩu chính và 12 cửa khẩu phụ. Song song với việc quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới, lực lượng BĐBP tỉnh Tây Ninh hiện vẫn là lực lượng nòng cốt tăng cường kiểm tra, kiểm soát ở biên giới và đồng hành với nhân dân kiểm soát dịch bệnh ngay từ tuyến đầu Tổ quốc.
Bộ đội biên phòng Tây Ninh: Giữ vững “lá chắn thép” nơi biên giới Tây Nam

Thắt chặt quản lý, bảo vệ an ninh biên giới

Trước thực tế đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh đã bám sát chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tuyến biên giới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng. Tăng cường công tác sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng nắm, dự báo tình hình nội, ngoại biên. Tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND Tỉnh và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP các chủ trương, biện pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Trong đó, trên tuyến biên giới của tỉnh, BĐBP Tây Ninh đã lập và duy trì hoạt động tuần tra, kiểm soát của 43 trạm chốt cố định và 105 chốt dã chiến 24/24 giờ. Hiện nay, BĐBP tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo cho các Đồn Biên phòng, các chốt thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhất là phải làm rõ, phát hiện các đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép, giải quyết triệt để, dứt điểm, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động qua lại biên giới trái phép.

21 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép bị Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chàng Riệc bắt giữ ngày 19/10/2021 (Ảnh: Lê Quân)

21 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép bị Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chàng Riệc bắt giữ ngày 19/10/2021 (Ảnh: Lê Quân)

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền có ý nghĩa quyết định, vì vậy BĐBP tỉnh cùng với chính quyền địa phương, công an, dân quân trên địa bàn đến từng nhà tuyên truyền, vận động người dân viết cam kết không đưa đón người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, tích cực tố giác tội phạm.

Kết hợp công tác tuyên truyền gắn với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, nhất là xây dựng và duy trì hoạt động của mô hình tổ, hộ gia đình tham gia quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc; tổ an ninh trật tự xóm, ấp và mô hình “Tiếng kẻng đường biên”.

Đến nay, đã có 1.282 hộ gia đình, với 1.979 nhân khẩu đăng ký tham gia tự quản 170 km đường biên; 386 hộ với 886 nhân khẩu đăng ký trông coi bảo vệ 95 cột mốc; 928 tổ với trên 28.300 thành viên tham gia cùng Bộ đội Biên phòng tuần tra, bảo vệ an ninh, trật tự xóm, ấp.

Thông qua công tác tuyên, phát động phong trào có hiệu quả, từ đầu năm 2021 đến nay, BĐBP tỉnh Tây Ninh đã phát hiện, xử lý 233 vụ/474 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép và khởi tố 16 vụ/22 đối tượng có hành vi tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép. Để góp phần giữ vững an ninh biên giới, BĐBP tỉnh Tây Ninh đã tăng cường phòng, chống tình trạng buôn lậu. Cụ thể, bắt giữ 156 vụ/23 đối tượng (136 vụ vô chủ), phạt tiền 230 vụ/464 đối tượng với tổng số tiền phạt hơn 1,8 tỷ đồng.

Ngoài nhiệm vụ quản lý tuyến biên giới trong nước, BĐBP Tây Ninh tăng cường công tác đối ngoại biên phòng. Từ năm 2015 đến nay, BĐBP Tây Ninh đã tổ chức 242 lần hội đàm, gặp gỡ, giao ban định kỳ và đột xuất với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia, trong đó có 46 lần cấp Tỉnh và 196 lần cấp Đồn biên phòng; phối hợp tuần tra, kiểm soát song phương 197 lượt với 988 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Lá chắn phòng, chống COVID-19

Với quyết tâm phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Tây Nam, thời gian qua, BĐBP tỉnh Tây Ninh vừa làm tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới, vừa trở thành “lá chắn thép” trong phòng, chống dịch, kiểm soát tốt các hoạt động xuất, nhập cảnh qua lại biên giới.

Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài phối hợp lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế tổ chức tiếp nhận, phân luồng kiều bào hồi hương qua cửa khẩu (Ảnh: Lê Quân)

Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài phối hợp lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế tổ chức tiếp nhận, phân luồng kiều bào hồi hương qua cửa khẩu (Ảnh: Lê Quân)

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, BĐBP Tây Ninh đã tăng cường lực lượng, phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh, Sở Y tế, lực lượng kiểm lâm triển khai 123 tổ chốt chặn cố định và 34 tổ kiểm soát cơ động. Đồng thời, tiếp nhận 258 cán bộ, chiến sỹ tăng cường lực lượng tại các chốt kiểm soát, hướng dẫn kê khai y tế, kiểm tra thân nhiệt tại các cửa khẩu.

Đại tá Lê Hồng Vương - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Tây Ninh cho biết: “Từ đầu năm đến nay, BĐBP tỉnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, bảo đảm 100% quân số trực sẵn sàng chiến đấu; tăng dày thêm các chốt, từ 129 chốt trong tháng 3, tăng lên 159 chốt với hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ canh trực”.

Bên cạnh đó, để bảo đảm công tác phòng, chống COVID-19 hiệu quả, BĐBP tỉnh Tây Ninh đã phát động tháng cao điểm toàn dân tham gia phòng, chống COVID-19 trên toàn tuyến biên giới, nhằm phát huy sức mạnh toàn dân, nâng cao nhận thức cho nhân dân về đại dịch COVID-19, vận động người dân chung sức, đồng lòng tạo nên một vành đai biên giới vững chắc và an toàn.

Ngoài ra, để phòng, chống COVID-19 trên các tuyến biên giới trong nước được triệt để, BĐBP tỉnh Tây Ninh tăng cường hỗ trợ lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19. Nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong tình hình mới, lực lượng bảo vệ tuyến đầu 2 biên giới đã áp dụng các hình thức hợp tác phù hợp trong tình hình dịch, như: Tiến hành trao đổi thông tin với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia; thống nhất nội dung hợp tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân biên giới nước bạn trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19…

Điển hình là hoạt động tổ chức trao tặng quà cho lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia: Tại cửa khẩu quốc tế Xa Mát (xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Tây Ninh), đoàn công tác của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh đã trao tặng 3 phần quà (mỗi phần quà 50 triệu đồng) cho lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Tbong Khmum, Campuchia. Tại cửa khẩu quốc tế Tân Nam (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, Tây Ninh), đoàn công tác của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh đã trao tặng 3 phần quà (mỗi phần quà 50 triệu đồng) cho lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Prey Veng, Campuchia.

Từ những hoạt động thiết thực như vậy, sẽ góp phần giúp cho lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia giảm bớt khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Đại tá Lê Hồng Vương - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Tây Ninh trao Bảng tượng trưng 50 triệu cho Trung tướng Eat Bun Thuon - Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự tỉnh Tbong Khmum - Campuchia

Đại tá Lê Hồng Vương - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Tây Ninh trao Bảng tượng trưng 50 triệu cho Trung tướng Eat Bun Thuon - Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự tỉnh Tbong Khmum - Campuchia

Bằng những nỗ lực và đồng bộ trong thời gian qua, BĐBP tỉnh Tây Ninh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; UBND Tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và PCD COVID-19.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, BĐBP tỉnh Tây Ninh tiếp tục quán triệt, hiện thực hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới gắn với công tác phòng, chống COVID-19, đẩy mạnh xây dựng BĐBP tỉnh Tây Ninh vững mạnh toàn diện.

Đọc thêm