Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ tỉnh Tây Ninh chống dịch COVID- 19 và bảo vệ biên giới trở về

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau hơn 6 tháng, 42 cán bộ, chiến sĩ BĐBP TP HCM tăng cường phòng, chống dịch COVID- 19 trên địa bàn biên giới tỉnh Tây Ninh, các chiến sĩ đã tận tụy trong công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Đại tá Trần Thanh Đức - Chỉ huy trưởng BĐBP. TP HCM phát biểu tại buổi gặp mặt
Đại tá Trần Thanh Đức - Chỉ huy trưởng BĐBP. TP HCM phát biểu tại buổi gặp mặt

Vừa qua, Bộ Chỉ huy BĐBP TP HCM cho biết, đơn vị vừa tổ chức Gặp mặt cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ tăng cường bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID- 19 tại BĐBP tỉnh Tây Ninh trở về đơn vị. Đến dự có, Đại tá Trần Thanh Đức - Chỉ huy trưởng BĐBP TP. Hồ Chí Minh; Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó chỉ huy trưởng BĐBP TP. Hồ Chí Minh.

Qua hơn 6 tháng thực thi nhiệm vụ tăng cường làm nhiệm vụ quản lý. Mặc dù được điều động về các đơn vị, địa bàn khác nhau thuộc BĐBP tỉnh Tây Ninh; tuy nhiên, dù ở bất cứ nơi đâu, đơn vị hay địa bàn nào nhưng 42 cán bộ, chiến sĩ BĐBP TP. HCM luôn an tâm tư tưởng, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, nội quy, quy định của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP TP HCM trong buổi gặp mặtCán bộ, chiến sĩ BĐBP TP HCM trong buổi gặp mặt

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mặc dù gặp nhiều khó khăn do chưa quen với môi trường mới, vật chất phục vụ đời sống, sinh hoạt còn thiếu thốn. Nhưng với tinh thần quyết tâm cao nhất, mỗi cán bộ, chiến sĩ đi tăng cường cho BĐBP tỉnh Tây Ninh luôn cố gắng khắc phục mọi khó khăn, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tuần tra canh gác, duy trì kiểm soát chặt chẽ đoạn biên giới phụ trách, qua đó, góp phần kiểm soát tốt dịch bệnh, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng với truyền thống vẻ vang của lực lượng BĐBP TP HCM.Trong đợt tăng cường lần này đã có 10 cán bộ, chiến sĩ được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh khen thưởng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Trần Thanh Đức - Chỉ huy trưởng BĐBP TP HCM đã ghi nhận đánh giá cao tinh thần xung kích, vì cộng đồng của 42 chiến sĩ. Đồng thời, chúc mừng Đoàn đã trở về an toàn sau những ngày, tháng thực hiện nhiệm vụ và mong muốn sau khi trở lại đơn vị các chiến sĩ vẫn tiếp tục nâng cao trách nhiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của mình.

Qua đó, sự chung sức của cán bộ, chiến sĩ BĐBP TP HCM đã góp phần giúp tỉnh Tây Ninh từng bước kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ biên giới, tạo sự tin tưởng, sự lan tỏa tích cực hình ảnh tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.

Đọc thêm