Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định tiếp nhận 9 thuyền viên trong vụ tàu hàng bị chìm do va chạm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Định cho biết, liên quan đến vụ va chạm giữa hai tàu hàng tại khu vực gần bờ biển Tam Quan Bắc trong sáng ngày 7/4, đơn vị đã tiến hành bàn giao 09 thuyền viên bị nạn đã tiếp nhận cho đại diện của công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải kinh doanh Xuất nhập khẩu Trường Nguyên (Công ty Trường Nguyên), đồng thời tiếp tục phối hợp cùng Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn để xác minh và làm rõ các thông tin liên quan.
Hình ảnh của tàu VINAFCO 28.
Hình ảnh của tàu VINAFCO 28.

Trước đó, vào lúc 04h30’ ngày 07/4/2022, tàu Trường Nguyên 136 (Quốc tịch Việt Nam, trọng tải 4.482 tấn, thuộc Công ty Trường Nguyên, có địa chỉ tại: Số 57, thị trấn Núi Đèo/Thủy Nguyên/Hải Phòng) do ông Nguyễn Tự Hà (sinh năm 1980, trú Hợp Thành/Thủy Nguyên/Hải Phòng) làm thuyền trưởng (trên tàu có 10 thuyền viên) đang chở theo 4.320 tấn Clinke hành trình từ Hòn La/Quảng Bình đi Cần Thơ, khi đến vùng biển có tọa độ 14032’N - 109013’E (cách Tam Quan Bắc/TX Hoài Nhơn/Bình Định khoảng 8 hải lý về hướng Đông) thì xảy ra va chạm với tàu VINAFCO 28 (Quốc tịch Việt Nam, thuộc công ty VINAFCO có địa chỉ tại: thôn Tự Khoát/xã Ngũ Hiệp/Thanh Trì/Hà Nội)/17 thuyền viên, hành trình từ Hải Phòng đi Tp. Hồ Chí Minh.

Vụ va chạm đã làm tàu Trường Nguyên 136 bị chìm hoàn toàn, 09 thuyền viên trên được tàu VINACO 28 cứu vớt an toàn, 01 thuyền viên bị mất tích. Sau khi cứu vớt được các thuyền viên, tàu VINAFCO 28 chở theo 09 nạn nhân hành trình vào cảng Quy Nhơn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, theo chỉ đạo của ông Nguyễn Phi Long- Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã phối hợp cùng các đơn vị có liên quan triển khai xác minh và tìm hiểu thông tin vụ việc.

Qua làm việc với những người liên quan trên cả hai tàu Trường Nguyên 136 và VINAFCO 28, ở thời điểm xảy ra va chạm hai tàu đi cùng chiều nhau và hầu hết các thuyền viên đang ngủ chỉ có trực ca làm nhiệm vụ.

Vụ va chạm khiến chỉ sau khoảng 05 phút thì tàu Trường Nguyên 136 chìm hoàn toàn, các thuyền viên chỉ kịp chạy ra khỏi phòng mà không kịp mang theo đồ đạc gì.

Thuyền viên trên tàu VINAFCO 28 đã cứu vớt được 09 nạn nhân, hiện nay còn 01 nạn nhân tên Bùi Thế Song (sinh năm 1976, trú Quỳnh Long/Quỳnh Lưu/Nghệ An, chức danh: thủy thủ) đang mất tích, các lực lượng đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.

Lúc 08h30 ngày 08/4/2022, tổ công tác của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn, Hải đội Biên phòng 2 gồm 01 cano/10 cán bộ, chiến sỹ ra khu vực Phao số 0, cảng Quy Nhơn tiến hành làm việc với những người liên quan trên tàu và tiếp nhận 09 thuyền viên từ ông Đào Thanh Liêm (sinh năm 1962, trú: 29/290 Lê Lợi/Ngô Quyền/Hải Phòng), thuyền trưởng tàu VINAFCO 28.

Lực lượng chức năng đưa các thuyền viên gặp nạn lên bờ.

Lực lượng chức năng đưa các thuyền viên gặp nạn lên bờ.

Sau khi tiếp nhận, tổ công tác đã đưa 9 thuyền viên bị nạn vào bờ an toàn, Quân y BĐBP tỉnh cũng đã tiến hành thăm khám cho các nạn nhân và sau đó thì bàn giao (trong tình trạng sức khỏe ổn định) cho đại diện của công ty Trường Nguyên.

Hiện Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định vẫn đang phối hợp cùng Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn để tiếp tục xác minh và làm rõ các thông tin liên quan đến sự việc.

Danh sách 09 thuyền viên gồm:

1. Nguyễn Tự Hà, SN 1980, Hải Phòng, thuyền trưởng;

2. Doãn Văn Lừng, SN 1968, Hải Phòng, thuyền phó;

3. Doãn Ngọc Lương, SN 1991, Hải Phòng, thuyền phó;

4. Nguyễn Trung Nghiệp, SN 1984, Hải Dương, máy trưởng;

5. Bùi Ngọc Huy, SN 1978, Nghệ An, máy phó 1;

6. Bùi Văn Thông, SN 1968, Hải Phòng, máy phó 2;

7. Nguyễn Xuân Nhuần, SN 1976, Hải Dương, thợ máy;

8. Phạm Hữu Lộc, SN 1969, Nghệ An, Thợ máy;

9. Phạm Xuân Nghiêm, SN 1976, Tuyên Quang, Thủy thủ;

Đọc thêm