Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum ngăn chặn dịch xâm nhập nơi biên cương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thực hiện chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, BĐBP tỉnh này đã phối hợp với các lực lượng và hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép” vừa quản lý, bảo vệ biên giới, vừa phòng, chống dịch COVID-19.
Bộ đội biên phòng và quân sự Kon Tum phối hợp tuần tra đường mòn, lối mở giáp tuyến biên giới Campuchia.
Bộ đội biên phòng và quân sự Kon Tum phối hợp tuần tra đường mòn, lối mở giáp tuyến biên giới Campuchia.

Kon Tum có đường biên giới dài 292,913km, với nhiều đường mòn, các đối tượng thường xuyên tổ chức xâm nhập trái phép. Do đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nắm chắc tình hình nội, ngoại biên; tuần tra kiểm soát, quản lý chặt chẽ biên giới, túc trực canh gác 24/24h tại 70 chốt; nắm bắt thông tin tình hình dịch bệnh nước bạn, kiểm soát ngăn chặn, tiếp nhận người vượt biên trái phép, tuyên truyền người dân biên giới tính chất nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19 gây ra.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng tại cửa khẩu để điều tra dịch tễ, sàng lọc phân luồng đối với hành khách nhập cảnh qua cửa khẩu, làm thủ tục nhập cảnh cho công dân từ Lào về Việt Nam, tham gia vận chuyển công dân bàn giao cho Bộ CHQS tỉnh tổ chức cách ly y tế tập trung. Tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã tổ chức cách ly cho 245 công dân vượt biên trái phép.

Đại tá Trần Thanh Hải.

Đại tá Trần Thanh Hải.

Đại tá Trần Thanh Hải - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum cho biết, để đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ an ninh quốc phòng, biên giới quốc gia và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền cho quần chúng nhân dân các xã biên giới cùng phối hợp với lực lượng chức năng ngăn chặn sự xâm nhập trái phép, thông báo ngay cho chính quyền khi có đối tượng lạ xuất hiện.

“Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã triển khai chương trình “Toàn dân tham gia phòng, chống COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép” và đến nay đã có hơn 15.000 hộ dân các xã biên giới tham gia. Đơn vụ cũng đặt 80 hòm thư tố giác tội phạm dọc tuyến biên giới”, Đại tá Hải cho biết.

Đồn Biên phòng Đắk Xú triển khai công việc cho cán bộ, chiến sĩ tại tổ chốt giáp biên giới Lào.

Đồn Biên phòng Đắk Xú triển khai công việc cho cán bộ, chiến sĩ tại tổ chốt giáp biên giới Lào.

Thượng tá Đinh Văn Định - Chính trị viên Đồn Biên phòng Đắk Xú (thuộc BĐBP tỉnh Kon Tum), cho biết: “Thời gian qua, toàn đơn vị đã thực hiện nghiêm việc tuần tra kiểm soát biên giới, quân số đảm bảo 24/ 24h, túc trực kiểm soát người và phương tiện qua biên giới, vận động nhân dân thực hiện tốt “5K” của Bộ Y tế. Đồng thời, phát động toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vừa phòng, chống dịch COVID-19, thời gian qua, lực lượng BĐBP tỉnh Kon Tum đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, lội suối, băng rừng kiểm soát 24/24h tại các tổ chốt và đường mòn lối mở, kiểm tra chặt chẽ người và phương tiện qua lại biên giới, ngăn chặn, xử lý kịp thời người nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh.

Hiện tại, toàn tỉnh Kon Tum không có ca lây nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng, tổng số ca ghi nhận dương tính là 21, tất cả đều được phát hiện tại các tổ chốt kiểm dịch và trong khu cách ly.

Đọc thêm