Bộ GTVT họp khẩn, mở rộng tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích còn lại trong vụ chìm cano ở Hội An

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trong sáng 27/2, lực lượng công an và quân đội phối hợp cùng ngư dân sử dụng cano, tàu cá mở rộng vùng biển để tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích còn lại trên biển Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam).
Đã có 15 người được xác định tử vong trong vụ lật cano tại biển Hội An
Đã có 15 người được xác định tử vong trong vụ lật cano tại biển Hội An

Trước đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 thi thể trẻ em vào khoảng 1 giờ rạng sáng 27/2. Như vậy, ngoài 22 người được cứu, 15 người tử vong, hiện vẫn còn 2 người chưa được tìm thấy. Trong 2 người vẫn đang mất tích có 1 phụ nữ và 1 trẻ em.

"Do đang trên đường đưa vào bờ nên chưa xác định được 2 bé này tên gì, chỉ nhận được thông tin báo về xác nhận đã tìm được thi thể 2 bé trong 4 người mất tích còn lại", ông Lê Công Sỹ, Chủ tịch UBND phường Cửa Đại (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) thông tin.

Vào khuya 26/2, đoàn công tác của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đã có mặt tại Quảng Nam, làm việc trực tiếp với lực lượng tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ chìm ca nô tại biển Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam).

Đoàn công tác BỘ GTVT họp bàn phương án tìm các nạn nhân mất tích còn lại

Đoàn công tác BỘ GTVT họp bàn phương án tìm các nạn nhân mất tích còn lại

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Quang Nam, Phó Chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, trong 4 nạn nhân còn mất tích còn lại có 3 trẻ em và 1 phụ nữ.

Do trời tối, sóng cao gần 3 mét nên việc tìm kiếm các nạn nhân đã tạm dừng lúc 20 giờ tối 26/2. Chỉ còn 2 tàu SAR 212, SAR 274 và tàu Cảnh sát biển 2 đủ điều kiện, được tiếp tục tham gia cứu nạn trắng đêm. Còn các tàu cá, ca nô khác không đủ điều kiện đã được yêu cầu tạm ngừng, tiếp tục tham gia công tác tìm kiếm vào ngày 27/2. "Tuy nhiên, hiện hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an và quân đội vẫn túc trực tại cầu cảng Cửa Đại để đảm bảo an ninh trật tự và sẵn sàng ra khơi làm nhiệm vụ khi trời sáng". Đại tá Nguyễn Quang Nam nói.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã điều động 35 cán bộ chiến sĩ của Đồn biên phòng Cửa Đại, Đồn biên phòng Cù Lao Chàm cùng 6 ca nô và nhiều tàu cá của ngư dân, tàu du lịch của doanh nghiệp tham gia tìm kiếm. Ngoài lực lượng trên, đơn vị tiếp tục chi viện thêm cán bộ, chiến sĩ và phương tiện để phối hợp tìm kiếm.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia bày tỏ sự đau xót trước vụ chìm cano ở Cửa Đại. Đồng thời, đề nghị tỉnh Quảng Nam tập trung huy động tối đa lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích, cố gắng xác minh chính xác thông tin đầy đủ nạn nhân, thân nhân để hỗ trợ đưa họ về quê nhà.

Trong hôm nay (27/2) phạm vi tìm kiếm sẽ được mở rộng ra vùng biển Duy Xuyên và Thăng Bình

Trong hôm nay (27/2) phạm vi tìm kiếm sẽ được mở rộng ra vùng biển Duy Xuyên và Thăng Bình

"Tỉnh tập trung huy động, chỉ đạo lực lượng tổ chức tìm kiếm nạn nhân còn lại mất tích theo đúng phương án đã đề ra. Các lực lượng trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải, cảnh sát biển hỗ trợ tìm kiếm bên ngoài", ông Hùng nhấn mạnh.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, khi xảy sự cố, không chỉ lực lượng cứu hộ cứu nạn của quân đội, công an vào cuộc tìm kiếm mà tất cả ngư dân đánh bắt trên biển, tàu du lịch đều tự nguyện tham gia cứu vớt, tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, hiện 4 nạn nhân vẫn mất tích.

Cũng theo Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, ngày 27/2, phạm vi tìm kiếm sẽ được mở rộng ra vùng biển huyện Duy Xuyên và Thăng Bình. Lực lượng chức năng sẽ căn cứ vào đặc điểm thủy triều và vận dụng kinh nghiệm của ngư dân để xác định luồng lạch, vùng xoáy để rà tìm. "Cơ quan chức năng huy động thêm tàu cá ngư dân, sử dụng tàu câu kiều để rà tìm nạn nhân", ông Hồ Quang Bửu thông tin.

Tại đất liền, người dân cũng tụ tập trước nhà thờ tang lễ đường Ngô Gia Tự (Hội An) để chia sẻ mất mát của gia đình nạn nhân

Tại đất liền, người dân cũng tụ tập trước nhà thờ tang lễ đường Ngô Gia Tự (Hội An) để chia sẻ mất mát của gia đình nạn nhân

Người dân lập bàn thờ vọng, thùng quyên góp để giúp đỡ gia đình người gặp nạn

Người dân lập bàn thờ vọng, thùng quyên góp để giúp đỡ gia đình người gặp nạn

Theo ghi nhận, hiện trực thăng của Sư đoàn Không quân 372 cũng đã có mặt tại hiện trường vụ chìm tàu để bắt đầu tham gia tìm kiếm nạn nhân còn mất tích.

Tại đất liền, nhiều người dân cũng đã tập trung trước nhà tang lễ ở đường Ngô Gia Tự (TP Hội An) để chia sẻ mất mát cùng gia đình các nạn nhân xấu số trong vụ chìm cano. Tại đây, người dân lập thùng quyên góp để giúp đỡ gia đình những người gặp nạn.

Còn tại khu vực cảng Cửa Đại, nhiều người dân và người thân cũng lập bàn thờ vọng thắp hương và hoa đăng cầu nguyện cho các nạn nhân đang còn mất tích trên biển.

Đọc thêm