Bộ trưởng Bộ Y tế thả cá phòng dịch Zika và sốt xuất huyết

(PLO) - Sáng nay 5/3/2016, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) để tham gia Lễ phát động chiến dịch “Người dân tự diệt muỗi, lăng quăng phòng, chống bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết” trên toàn thành phố.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (ngoài cùng bên trái) thả cá diệt lăng quăng.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (ngoài cùng bên trái) thả cá diệt lăng quăng.

Lễ phát động chiến dịch người dân tự diệt muỗi, lăng quăng có sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng đại diện đơn vị y tế của 30 tỉnh thành phía Nam và miền Trung Tây Nguyên có số trường hợp mắc sốt xuất huyết cao. 

Thông qua chiến dịch, Bộ Y tế muốn truyền thông điệp mạnh mẽ đến cộng đồng: Mỗi người dân, mỗi gia đình hàng tuần hãy dành nửa tiếng đồng hồ để thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika, bệnh sốt xuất huyết. 

Tại lễ phát động chiến dịch, Sở Y tế TP HCM và lãnh đạo UBND các quận, huyện cũng thực hiện ký cam kết tăng cường chỉ đạo và phối hợp các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội quyết tâm thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika.

Trong chiến dịch này, Bộ trưởng Bộ Y tế đã xuống địa phương hướng dẫn người dân tham gia diệt muỗi, lăng quăng bằng các hình thức: Thả cá bảy màu, vệ sinh các dụng cụ chứa nước, thu dọn các vật phế thải và các hốc tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh: “Bệnh sốt xuất huyết và bệnh do Zika không chỉ đòi hỏi trách nhiệm của riêng ngành y tế, mà cần sự phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể của các địa phương. Trong đó vai trò quan trọng nhất là ý thức tự giác một cách thường xuyên của mỗi người dân, mỗi hộ gia đình”.

Được biết, người bị nhiễm vi rút Zika do bị đốt bởi muỗi Aedes aegypti (muỗi vằn) bị nhiễm vi rút ( đây cũng là loại muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue). Tại Việt Nam, muỗi Aedes aegypti rất phổ biến, là trung gian lây truyền cũng như gây nên những đợt bùng phát sốt xuất huyết Dengue. Hiện bệnh chưa có vắc – xin phòng ngừa và thuốc điều trị đặc hiệu. Tại Việt Nam, cộng đồng chưa có miễn dịch đối với vi rút Zika và nguy cơ mắc bệnh do  vi rút Zika xâm nhập, lây lan trong cộng đồng do sự giao lưu, du lịch, thương mại, lao động rất lớn.

Xem thêm hình ảnh của sự kiện:

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu.
Quang cành lễ phát động.
Quang cành lễ phát động.
Bộ trưởng Tiến trao đổi với người dân.
Bộ trưởng Tiến trao đổi với người dân.
Bộ trưởng Tiến kiểm tra bể nước nhà dân.
Bộ trưởng Tiến kiểm tra bể nước nhà dân.

Đọc thêm