Bộ Tư lệnh Quân khu 4 Gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội trên địa bàn 3 tỉnh

(PLO) - Sáng ngày 18/12, tại Thành phố Huế, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức buổi gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội NDVN, 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng - Phó Tư lệnh Quân khu 4 - chủ trì buổi gặp mặt; tham dự gặp mặt về phía lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế có đồng chí Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và hơn 130 đồng chí cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên  địa bàn 3 tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng đã thông tin đến các đại biểu một số tình hình thời sự chính trị nổi bật của thế giới, khu vực, trong nước; những trọng tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; kết quả thực hiện nhiệm vụ của Quân đội, của LLVT Quân khu 4.

Trong năm 2017, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu cùng với cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh đã thống nhất cao về chủ trương, quan điểm, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm công tác quân sự - quốc phòng; trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt;  Chất lượng tổng hợp, trước hết là chất lượng chính trị và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT Quân khu được nâng lên, cán bộ chiến sĩ luôn an tâm tư tưởng, khắc phục khó khăn gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng – Phó Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng – Phó Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu thăm hỏi động viên các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp Quân đội nghỉ hưu đến tham dự buổi gặp mặt.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu thăm hỏi động viên các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp Quân đội nghỉ hưu đến tham dự buổi gặp mặt.


Thay mặt cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu gửi lời thăm hỏi, lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí cán bộ cao cấp Quân đội trên địa bàn 3 tỉnh. Đồng thời xin hứa LLVT Quân khu sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang “Bộ đội Cụ Hồ”, bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh nào cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu cũng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn 6 tỉnh, xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Đọc thêm