Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức tập huấn, quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vừa qua, vào sáng ngày 15/2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tổ chức tập huấn các chuyên ngành năm 2022 đến với toàn bộ các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.
Các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển trong đợt tuấn huấn.
Các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển trong đợt tuấn huấn.

Với khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỉ niệm 18 năm Ngày thành lập Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (05/3/2004 - 05/3/2022) và kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, thống nhất các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đợt tập huấn này diễn ra từ ngày 15-18/2 với gần 500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tập huấn trên các mặt công tác như: tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, báo cáo, thống kê...

Trước khi tổ chức tập huấn, Bộ Tư lệnh Vùng cũng đã thành lập ban tổ chức, tổ giáo viên, xây dựng kế hoạch, lịch tập huấn chi tiết và tiến hành thông qua giáo án tập huấn cho tất cả các giáo viên tham gia.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức tập huấn.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức tập huấn.

Tại buổi khai mạc tập huấn, Thượng tá Trần Xuân Lương - Phụ trách Tư lệnh Vùng đã yêu cầu lớp tập huấn duy trì nghiêm túc nội dung, thời gian theo kế hoạch, đảm bảo đạt chất lượng tốt và an toàn tuyệt đối. Các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo các nội dung tập huấn, chủ động sắp xếp công việc tham gia tập huấn đầy đủ, đạt kết quả cao và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được tập huấn sau khi kết thúc tập huấn. Trong thời gian tập huấn, đơn vị cần duy trì nghiêm trạng thái sẵn sàng chiến đấu và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19…

Trước đó, trong 3 ngày (từ 08-10/2), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cũng đã tổ chức thành công đợt tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn các chuyên ngành năm 2022.

Đợt tập huấn này cũng nhằm củng cố, thống nhất, bổ sung kiến thức công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng. Từ đó làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị triển khai tổ chức thực hiện một cách thống nhất trong toàn lực lượng.

Đại tá Trần Văn Thơ - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 1 phát biểu tại buổi tập huấn.

Đại tá Trần Văn Thơ - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 1 phát biểu tại buổi tập huấn.

Đại tá Trần Văn Thơ - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng đánh giá, trong đợt tập huấn này, ban tổ chức và các giáo viên tham gia tập huấn đã chuẩn bị nội dung chu đáo, tỉ mỉ, sát với nhiệm vụ của từng đối tượng. Quá trình tập huấn bảo đảm nghiêm túc, chính quy, an toàn tuyệt đối.

Các cán bộ, chiến sỹ tham gia tập huấn đã thể hiện tinh thần học tập nghiêm túc, bảo đảm 100% nội dung, thời gian theo kế hoạch, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của lớp tập huấn. Sau tập huấn, các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm 2022.

Đọc thêm