Bộ Y tế sẽ hỗ trợ Tiền Giang để giảm số ca tử vong do COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang kiến nghị đến Bộ Y tế và Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tiếp tục hỗ trợ tỉnh về nhân sự, trang thiết bị để chống dịch và điều trị bệnh nhân COVID-19.
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19 thăm Bệnh viện dã chiến số 5 của tỉnh Tiền Giang.
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19 thăm Bệnh viện dã chiến số 5 của tỉnh Tiền Giang.

Chiều 31/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19 đã đến làm việc với tỉnh Tiền Giang.

Báo cáo về tình hình dịch bệnh COVID-19và công tác phòng, chống dịch của Tiền Giang, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, dù đã rất nỗ lực, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ 3 tuần qua nhưng Tiền Giang vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Việc điều trị các ca bệnh nặng đã vượt quá khả năng của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang kiến nghị đến Bộ Y tế và Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tiếp tục hỗ trợ tỉnh về nhân sự, trang thiết bị để chống dịch và điều trị bệnh nhân COVID-19.

Bên cạnh đó, Tiền Giang kiến nghị Ban chỉ đạo trung ương có sự chỉ đạo thống nhất giữa các địa phương (nhất là TP HCM, Bình Dương...) trong công tác phối hợp với tỉnh đưa công dân Tiền Giang đang sinh sống, học tập, làm việc tại các địa phương tập trung về lại tỉnh. Vì hiện nay, số lượng người về tỉnh không tập trung, chủ yếu tự di chuyển bằng đường bộ, đường biển, rất khó kiểm soát.

Trung tâm hồi sức COVID-19 của Tiền Giang có quy mô 90 giường bệnh.

Trung tâm hồi sức COVID-19 của Tiền Giang có quy mô 90 giường bệnh.

Qua giám sát thực tế, Bộ trưởng Bộ Y tế nhận định Tiền Giang đang gặp khó khăn, Bộ Y tế sẽ hỗ trợ theo nhu cầu thực tế của tỉnh nhằm phục vụ tốt công tác điều trị bệnh nhân COVID-19, nhằm giảm tử vong vì hiện nay tỷ lệ tử vong của bệnh nhân COVID-19 tại Tiền Giang đang ở mức cao, trên 1,8%.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Tiền Giang xúc tiến nhanh xây dựng kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 để đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng. Từ nay đến cuối năm 2021, Bộ Y tế sẽ phân bổ cho Tiền Giang trên 2,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 các loại.

Đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến giám sát tại Trung tâm hồi sức bệnh nhân COVID-19 và Bệnh viện dã chiến số 5 được trưng dụng từ Nhà Thiếu nhi tỉnh Tiền Giang (xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho).

Đọc thêm