Cà Mau: Nguy cơ sụt lún trên những những tuyến đường nông thôn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Vào thời điểm này, tuy có xuất hiện những cơn mưa trái mùa nhưng nguy cơ sụt lún, sạt lở và cản trở phương tiện lưu thông trên những tuyến đường giao thông nông thôn thuộc địa bàn các huyện ngọt hóa là rất cao.

Theo ghi nhận của phóng viên tại xã Khánh Bình Tây (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau). Đây là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sụt lún, sạt lở trong những mùa hạn mặn trước đây.

Tuyến lộ giao thông nông thôn nằm cạnh kênh Dân Quân (xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) có chiều dài hơn 1km, ngang từ 1,5 – 3 mét, hiện nay có nguy cơ sụt lún là rất cao. Mặt dù, xuất hiện những cơn mưa trái mùa khá lớn nhưng mực nước trên kênh chỉ còn từ 0,5 – 0,7 mét. Trong trường hợp hạn mặn kéo dài trong thời gian tới, nguy cơ kênh cạn nước làm sụt lún mặt lộ trên bờ là rất cao.

Ngành chức năng huyện Trần Văn Thời cắm biển cảnh báo nguy cơ sụt lún ở lộ giao thông nông thôn.

Ngành chức năng huyện Trần Văn Thời cắm biển cảnh báo nguy cơ sụt lún ở lộ giao thông nông thôn.

Đây là tuyến lộ từng xảy ra tình trạng sụt lún nghiêm trọng trong thời gian trước đây và hiện tại tiếp tục xuất hiện nhiều vết nứt trên mặt lộ, trong khi đó đây là tuyến lộ có phương tiện của người dân và học sinh đi lại khá đông. Trước thực tế đó, địa phương đã lắp các biển cảnh báo nhằm tránh những vụ tự té ngã, va chạm giao thông có thể xảy ra.

Ông Nguyễn Cảnh Hạnh - Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) cho biết: “Nếu nắng nóng gay gắt vẫn tiếp tục xảy ra trong thời gian tới, từ đó chúng tôi đi tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp để gia cố, sửa chửa các điểm sụt lún nhỏ, để bảo vệ trục đường giao thông nông thôn. Đồng thời kiên quyết xử lý trường hợp đưa xáng cuốc để nạo vét đất từ lòng sông”.

Lộ giao thông nông thôn đứng trước nguy cơ sụt lún cao vào thời điểm hiện nay trên địa bàn xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau).

Lộ giao thông nông thôn đứng trước nguy cơ sụt lún cao vào thời điểm hiện nay trên địa bàn xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau).

Tuyến đường Co Xáng - Cơi 5 - Đá Bạc đi qua địa bàn xã Khánh Bình Tây (huyện Trần Văn Thời) có chiều dài hơn 10 km, trong đó 07 km có nguy cơ sụt lún, sạt lở. Đồng thời, mực nước trên sông nằm cạnh tuyến đường bị khô cạn khoảng 2/3, hiện tại mực nước chỉ còn từ 1-1,2 mét, nếu hạn mặn kéo dài hoàn toàn có thể khô đáy sông. Điều này vẫn đến chân đường bên lề sông ở nhiều đoạn xuất hiện dấu hiệu sạt lở.

Trước thực trạng có nhiều tuyến đường giao thông nông thôn có nguy cơ sụt lún, sạt lở, địa phương đã và đang thực hiện các biện pháp tuyên tuyền, nhắc nhở và cảnh báo người tham gia giao thông nên lưu ý khi đi ngang những tuyến đường trên, nhằm đảo bảo cho người và phương tiện khi lưu thông an toàn trong mùa hạn mặn.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Gấm - Trưởng ấp Cơi 5A, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) cho biết: “Khuyến cáo người dân hạn chế tình trạng uống rượu, bia chạy xe trên tuyến đường mà địa phương đã lắp các biển cảnh báo… đòng thời, chúng tôi cũng nhắc nhỡ, tuyên truyền người dân những nơi có biển cảnh báo là có nguy cơ sạt lở, nên hạn chế đi các tuyến đường này”.

Nước trên sông bên tuyến đường nhựa cấp 5 đồng bằng tuyến Co Xáng - Cơi 5 - Đá Bạc (ấp Cơi 5A, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) đang cạn mặc dù gần đây xuất hiện những cơn mưa trái mùa.

Nước trên sông bên tuyến đường nhựa cấp 5 đồng bằng tuyến Co Xáng - Cơi 5 - Đá Bạc (ấp Cơi 5A, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) đang cạn mặc dù gần đây xuất hiện những cơn mưa trái mùa.

Ông Nguyễn Cảnh Hạnh - Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau), cũng khuyến cáo thêm: “Các tuyến đường có nguy cơ sụt lún, sạt lở… thì chúng tôi căng dây cảnh cáo; khuyến cáo người dân đi vào ban đêm đặc biệt chú ý các điểm có biển cảnh báo; hạn chế uống rượu bia đi tuyến đường này vào ban đêm”.

Theo đó, trên địa bàn xã Khánh Bình Tây (huyện Trần Văn Thời) có 25 km đường nhựa, tiêu chuẩn cấp 5 đồng bằng và hơn 100 km lộ giao thông nông thôn nối liền các ấp, xóm, trong đó lộ có chiều ngang từ 2,5 – 3 mét có 27 km, còn lại là lộ 1,5 mét. Trong mùa hạn mặn năm nay, các tuyến lộ nguy cơ có thể sụt lún, sạt lở có chiều dài từ 14 – 15 km.

Đọc thêm