Cà Mau thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tạo điều kiện để khôi phục và phát triển kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - “Chúng ta vừa đi qua năm 2021 với rất nhiều khó khăn, thách thức. Đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh, các hoạt động văn hóa, xã hội và cuộc sống của người dân. Mặc dù vậy, với những nỗ lực và cố gắng của toàn Đảng, toàn quân và Nhân dân tỉnh nhà, đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ” – Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt nhận định.

Tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái

Theo đó, kinh tế tiếp tục ổn định; thu ngân sách đạt 5.710 tỷ đồng, vượt 4,2% dự toán; kim ngạch xuất khẩu 1,113 tỷ USD, vượt 1,2% kế hoạch, tăng 9,5% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội gần 19.000 tỷ đồng, xấp xỉ đạt kế hoạch, tăng 13% so với cùng kỳ; công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh được triển khai tích cực, hiệu quả; các chỉ số liên quan đến công tác cải cách hành chính đều được cải thiện; quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương)…

Đặc biệt đến nay, chúng ta đã kiểm soát khá tốt dịch bệnh COVID-19 (tỷ lệ tử vong chiếm 0,4% tổng số ca mắc; tỷ lệ tử vong bình quân cả nước 2,2%). Mặc dù đại dịch bao trùm vô vàn khó khăn, phức tạp, nhưng tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, sự kết nối, sẻ chia được thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, ghi nhận, tôn vinh và trân trọng cảm ơn những đóng góp, chia sẻ, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, sự cống hiến to lớn, hy sinh quên mình của các lực lượng tuyến đầu, nhất là ngành y tế và cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an, Biên phòng, đội ngũ cán bộ cơ sở, các tổ COVID cộng đồng, các nhóm thiện nguyện đã tích cực tham gia phòng, chống dịch, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của Nhân dân.

Phát triển dựa trên tinh thần “lợi ích hài hòa – rủi ro chia sẻ”

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt nhấn mạnh: Năm 2022 - năm có ý nghĩa rất quan trọng, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu nghị quyết đại hội các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh. Dự báo tình hình quốc tế và trong nước sẽ có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Dịch COVID-19 sẽ kéo dài, nguy cơ tiếp tục xuất hiện chủng mới phức tạp; cùng với diễn biến bất lợi của biến đổi khí hậu, thiên tai và những hạn chế nội tại của nền kinh tế.

Trước tình hình đó, với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tạo điều kiện để khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Cà Mau tập trung vào 06 vấn đề trọng tâm:

Xác định tính mạng, sức khỏe của người dân là trên hết, trước hết. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo 03 trụ cột là cách ly, xét nghiệm sàng lọc và điều trị kịp thời từ sớm, từ xa, từ cơ sở; hạn chế tối đa ca chuyển nặng và tử vong; thực hiện hiệu quả công thức “5K + vắc xin + thuốc điều trị + công nghệ + đề cao ý thức của người dân + các biện pháp khác”.

Những nỗ lực và cố gắng của toàn Đảng, toàn quân và Nhân dân tỉnh Cà Mau, đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

Những nỗ lực và cố gắng của toàn Đảng, toàn quân và Nhân dân tỉnh Cà Mau, đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

Tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Trong năm 2022, Cà Mau sẽ triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm, quan trọng; đầu tư hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp…. để thúc đẩy phát triển kinh tế. Đồng thời, tập trung đầu tư phát triển rõ nét các đô thị động lực: Thành phố Cà Mau, thị trấn Sông Đốc, thị trấn Năm Căn.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, gắn trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với tinh thần “lợi ích hài hòa – rủi ro chia sẻ”.

Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực gắn với phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề gắn với việc làm, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động của tỉnh.

Tiếp tục tái cơ cấu lại kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và thích ứng của nền kinh tế; đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án lớn gắn với lợi thế của tỉnh để tạo đột phá phát triển kinh tế; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án năng lượng tái tạo, nhất là điện gió.

Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, đảm bảo đời sống của Nhân dân và đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt, cũng dự báo về thuận lợi và khó khăn trong năm mới, vừa tạo ra những thời cơ, nhưng kèm với đó là những thách thức không nhỏ; song, với tinh thần càng khó khăn càng quyết tâm cao, cùng với sự chung sức, đồng lòng, đoàn kết, thống nhất của các cấp ủy, chính quyền, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tin rằng Cà Mau sẽ tiếp tục đổi mới và phát triển, đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa. Với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, an toàn, linh hoạt, hiệu quả”, chính quyền tỉnh Cà Mau cam kết luôn luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân và cộng đồng doanh nghiệp có môi trường đầu tư, phát triển thuận lợi, bền vững”.

“Mùa xuân mới đang về trong niềm phấn khởi, tự tin sẽ đẩy lùi dịch bệnh, vượt qua khó khăn; thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, kính chúc toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, doanh nhân, những người con quê hương Cà Mau trên mọi miền Tổ quốc và kiều bào ở nước ngoài năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công” - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt chia sẻ.

Đọc thêm