Cách ly 3 cô gái bị bỏ lại trên đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 23/8, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai phát hiện 3 công dân bị xe ô tô bỏ lại trên đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai khi đi nhờ xe từ Bắc Ninh lên Lai Châu.
Ảnh minh họa: Báo Nhân dân
Ảnh minh họa: Báo Nhân dân

Khoảng 14h20 ngày 23/8, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Km 234 đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an phát hiện 3 cô gái đang đứng ven đường cao tốc chờ xe đi nhờ.

Ba cô gái là Lò Thị Hạnh (SN 2006), Giàng Thị Dê (SN 2001) và Sùng Thị Mò (SN 2001) cùng trú tại tỉnh Lai Châu, đều có giấy xét nghiệm PCR có hiệu lực 72h (giấy xét nghiệm ngày 22/8).

Hạnh, Dê và Mò cho biết đi nhờ xe của 1 người đàn ông (chưa xác định tên tuổi) từ Bắc Ninh lên Lai Châu. Tuy nhiên, khi đi đến Km 234 thì lái xe bỏ 3 người ở ven đường và quay đầu về phía Hà Nội.

Tổ công tác đã tiến hành đưa 3 công dân trên về chốt kiểm dịch Km 237 khai báo theo đúng quy định và tiến hành các thủ tục đưa đi cách ly tập trung tại địa phương.

Đọc thêm