Cách ly các trường hợp trở về từ vùng dịch Hàn Quốc

(PLVN) - Theo báo cáo của Sở Y tế Ninh Bình, Quảng Trị, các địa phương này đang cách ly và giám sát y tế đối với 4 trường hợp trở về từ vùng dịch Hàn Quốc.
ảnh minh họa
ảnh minh họa

Ở Ninh Bình, hai trường hợp cách ly đều là học sinh trở về từ Hàn Quốc. Trong đó, 1 trường hợp là học sinh nữ, sinh năm 1997, ở phường Bích Đào (thành phố Ninh Bình). Ngày 23/2, bệnh nhân về Ninh Bình từ Daegu, Hàn Quốc. Hiện tại bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở.

Điều tra dịch tễ cho thấy, ngày 23/02, bệnh nhân đi từ Daegu, Hàn Quốc cùng một người bạn ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (trường hợp này cũng đã được đưa đến cách ly tại cơ sở y tế) về Sân bay Nội Bài, Việt Nam và về Ninh Bình. Tại đây, bệnh nhân không tiếp xúc với ai mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh Covid-19.

Trường hợp thứ 2 cũng là học sinh nữ, sinh năm 1999, có hộ khẩu thường trú tại xã Ninh Phúc (thành phố Ninh Bình). Ngày 25/02, bệnh nhân đi từ Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc về Sân bay Nội Bài, Việt Nam và về Ninh Bình. Tại đây bệnh nhân không tiếp xúc với ai mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh Covid-19. Trong suốt quá trình di chuyển, bệnh nhân liên tục đeo khẩu trang. Hiện tại bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở.

Hiện cả 2 trường hợp trên đã được lấy mẫu gửi đi xét nghiệm, đang chờ kết quả.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 38 trường hợp từ vùng dịch về chưa qua 14 ngày đang được quản lý theo dõi tại địa phương và các trường hợp tiếp xúc với những người nghi ngờ nhiễm Covid-19, trong đó có 9 trường hợp đưa vào giám sát mới trong ngày. 

Còn ở Quảng Trị, ngày 26/2, ông Trần Văn Quảng - Chủ tịch UBND huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) - cho biết, đã tiến hành đưa 2 trường hợp người lao động ở địa bàn trở về từ vùng xảy ra dịch Covid-19 ở thành phố Daegu, tỉnh Bắc Gyeongsan (Hàn Quốc) vào cách ly tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, chị Nguyễn Tiểu M (SN 1999) và chị Nguyễn Thị D (SN 1996) cùng trú tại thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh) sống và làm việc tại thành phố Daegu (tỉnh Bắc Gyeongsan, Hàn Quốc). Sáng 21/2 hai người này đã rời Hàn Quốc về Việt Nam và đến trưa cùng ngày nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Tiếp đó, cả 2 người đã lên xe ôtô khách từ Đà Nẵng về đến nhà riêng tại thị trấn Cửa Việt lúc 23h cùng ngày.

Hiện 2 trường hợp trên đã được đưa vào Bệnh viện Chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị để cách ly, theo dõi. Còn người thân, người đã tiếp xúc với 2 người này cũng được đưa vào cách ly ở trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cũ.

Riêng 7 trường hợp người lao động khác cũng từ Hàn Quốc Quốc vừa trở về tỉnh Quảng Trị nhưng không phải ở vùng dịch Covid -19 sẽ được cơ quan chức năng tỉnh này cách ly tại nhà, dưới sự theo dõi chặt chẽ của các đơn vị chức trách và chính quyền địa phương.

Được biết, đến sáng 26/2, tỉnh Quảng Trị phát hiện có 9 trường hợp người lao động trở về từ Hàn Quốc.

Đọc thêm