Cải thiện đời sống người dân là một hành trình chỉ có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Đó là một trong những nội dung trọng tâm được ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tổ chức vận động quyên góp cứu trợ do Mặt trận chủ trì theo Nghị định số 93 và tập huấn nâng cao năng lực triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021-2025 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa tổ chức tại TP Cần Thơ.

Đến tham dự hội nghị có ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQVN; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và lãnh đạo Ủy ban MTTQVN các tỉnh/TP. Về phía TP Cần Thơ có ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP và đại diện Ủy ban MTTQVN TP; cùng lãnh đạo các quận, huyện và các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội.

Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung Ương MTTQ Việt Nam, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung Ương MTTQ Việt Nam, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Theo đó, tại hội nghị, các đại biểu là cán bộ chủ chốt và bộ phận chuyên trách làm công tác phong trào của Ủy ban MTTQ Việt Nam ở các tỉnh/TP được nghe lãnh đạo các bộ, ngành phổ biến nội dung trọng tâm của Nghị định 93 của Chính phủ; hướng dẫn triển khai Nghị định số 93 của Chính phủ; quán triệt, triển khai Thông tri số 25/TTr của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về triển khai thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị"; quán triệt một số nội dung cơ bản Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; trao đổi một số thông tin về thực hiện tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và trao đổi thảo luận cả 2 nội dung trên…

Quang cảnh buổi Hội nghị tập huấn Nghị định số 93/NĐ-CP và tập huấn nâng cao năng lực triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021-2025.

Quang cảnh buổi Hội nghị tập huấn Nghị định số 93/NĐ-CP và tập huấn nâng cao năng lực triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết: “Để khắc phục những khó khăn và bất cập trong suốt 10 năm triển khai thực hiện Nghị định số 64/NĐ-CP, ngày 27/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 93 (thay thế Nghị định 64) về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, có hiệu lực từ ngày 11/12/2021.

Đây là Nghị định kế thừa những nội dung, phương thức cơ bản trong vận động, hỗ trợ xã hội do Mặt trận chủ trì. Đồng thời, bổ sung đối tượng được vận động, bổ sung các quy định, thủ tục về tiếp nhận, quản lý và phân phối tiền, hàng đảm bảo chặt chẽ hơn. Nghị định cũng làm rõ vai trò chủ trì của Mặt trận trong kêu gọi, hướng dẫn và giám sát các hoạt động vận động, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân”.

Theo ông Lê Tiến Châu, bên cạnh nội dung tập huấn công tác tổ chức vận động quyên góp cứu trợ do Mặt trận chủ trì theo Nghị định số 93 thì việc triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị” được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xác định là một trong những công tác trọng tâm trong thời gian qua và kể cả trong thời gian tới.

“Với quan điểm sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, cải thiện đời sống Nhân dân là một hành trình, chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc thì yêu cầu, nội dung và mục đích của Cuộc vận động trong từng giai đoạn, bối cảnh luôn thay đổi. Vì vậy, nội dung, phương pháp triển khai Cuộc vận động cũng phải linh hoạt, thay đổi và việc xác định trọng tâm phù hợp với bối cảnh tình hình địa phương và đất nước để bảo đảm Cuộc vận động thực chất, không hình thức”, ông Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Đọc thêm