Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Trà Lĩnh căng mình cho nhiệm vụ ‘kép’ trên biên giới

(PLVN) - Trước tình hình dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, những người lính quân hàm xanh đã không ngại gian khổ để vừa ngày đêm tuần tra, giữ vững an ninh biên giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, vừa bám chốt ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.
23 công dân vượt biên trái phép bị bắt giữ tại đường biên giới mốc 743

Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh (Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng) quản lý địa bàn biên giới khá rộng với 27,8 km đường biên giới, gồm có 03 xã và 01 thị trấn. Do đặc thù là khu vực giáp biên còn nhiều khó khăn, trình độ nhận thức đại dịch Covid-19 còn chưa được đầy đủ, mặt khác, đơn vị quản lý 01 cửa khẩu là nơi thông thương kinh tế với nước láng giềng nên công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn khá phức tạp.

Xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 là quan trọng, cấp bách, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh luôn tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát biên giới, quyết tâm ngăn chặn triệt để việc xuất nhập cảnh trái phép.

Đơn vị luôn duy trì các tổ, chốt chặn, kiểm soát lưu động trên biên giới, địa bàn.  Chỉ tính từ đầu tháng 8 đến nay, Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép.

Mới đây nhất, vào khoảng  00h30 đến 05h30 ngày 8/8/2020, Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng đang làm nhiệm tại khu vực mốc 743 đến mốc 745 (thuộc xóm Bản Hía, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) đã phát hiện, bắt giữ 23 công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam qua mốc 743 và 745 để về nước.

Quá trình làm việc xác định 23 công dân trên có quê ở các tỉnh Thanh Hóa, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Bắc Giang, Tuyên Quang và Bạc Liêu. Theo điều tra, vào thời gian từ tháng 02/2018 đến tháng 07/2020 nhóm người này xuất cảnh trái phép qua biên giới Việt Nam sang Trung Quốc lao động làm thuê.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh đã hoàn chỉnh hồ sơ và bàn giao 23 công dân trên cho Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đưa đi cách ly theo quy định.

Trước đó, tính riêng trong tháng 7/2020, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 21 vụ với 132 công dân Việt Nam xuất nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam qua đường mòn biên giới.

Cán bộ Ðồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng) tặng khẩu trang miễn phí cho người dân 

Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh thường xuyên tuần tra, kiểm soát, quan sát, mật phục, chốt chặn, thực hiện “khép kín” biên giới, kịp thời ngăn ngừa các hoạt động có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài vào địa bàn, kết hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, xuất, nhập cảnh trái phép và kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch; làm tốt công tác quản lý, kiểm soát đối với người, phương tiện xuất, nhập cảnh, thực hiện nghiêm việc tạm dừng làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu đối với hành khách thông thường.

Khó có thể kể hết những khó khăn, gian khổ mà cán bộ, chiến sĩ Biên phòng  đang phải đối mặt. Bởi, bên cạnh việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, các anh còn căng mình đối phó, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Với tinh thần trách nhiệm, làm hết sức mình, không chỉ luân phiên trực chống dịch Covid-19 tại chốt và các đường mòn, lối mở trên biên giới, các cán bộ trong tổ công tác của chốt  còn là những “tuyên truyền viên” thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống dịch, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiểu rõ và chấp hành thực hiện đúng các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh qua biên giới; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền địa phương, BĐBP Cao Bằng đã và đang là “lá chắn thép” trong phòng, chống dịch Covid-19. Những hình ảnh đẹp về sự sẻ chia, căng mình của cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh nơi biên giới, đến hình ảnh những gói mì tôm lót dạ những đêm trực gác là minh chứng cụ thể về nỗ lực vượt qua khó khăn trong mọi hoàn cảnh của cán bộ, chiến sĩ biên phòng đang ngày đêm gìn giữ biên cương, ngăn chặn dịch bệnh.

Và các anh những người lính Biên phòng coi "đồn là nhà, biên giới là quê hương", luôn vững vàng túc trực, đảm bảo tuyệt đối an toàn nơi cửa ngõ biên cương của Tổ quốc.

Đọc thêm