Cận cảnh băng tuyết trên núi Lảo Thẩn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tại đỉnh núi Lảo Thẩn, xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai sáng sớm 20/2 đã xuất hiện băng giá khá dày phủ kín cây cỏ, núi rừng.
Từ sáng sớm 20/2, băng giá đã phủ kín đỉnh Lảo Thẩn.
Từ sáng sớm 20/2, băng giá đã phủ kín đỉnh Lảo Thẩn.

Đêm 19, sáng ngày 20/2, không khí lạnh mạnh tràn xuống, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, nên rét đậm, rét hại bao phủ trên diện rộng. Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, hồi 7h ngày 20/2, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ thấp nhất đồng loạt giảm sâu so với ngày hôm trước. Trong đó thị trấn Bắc Hà 6,9 độ C và thị xã Sa Pa giảm còn 2,6 độ C. Đặc biệt tại các vùng núi cao, nền nhiệt ghi nhận được đã xuống dưới 0 độ. băng giá xuất hiện, phủ trắng núi đồi.

Tại đỉnh núi Lảo Thẩn, xã Y Tý, huyện Bát Xát, sáng sớm 20/2 đã xuất hiện băng giá khá dày phủ kín cây cỏ, núi rừng.

Khoảng 10h sáng nay, trên đỉnh đèo Ô Quý Hồ cũng đã xuất hiện băng tuyết mỏng.

Băng giá trên đèo Ô Quý Hồ (Sa Pa). ảnh:vietbao

Băng giá trên đèo Ô Quý Hồ (Sa Pa). ảnh:vietbao

Dự báo, đêm 20/2, vùng thấp nhiệt độ giảm xuống còn từ 8-10 độ C, vùng cao ước khoảng 3-5 độ C; riêng vùng cao Sa Pa, Y Tý giảm còn từ 0 đến -2 độ C. Khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá tại một số khu vực vùng núi trong tỉnh, nơi có độ cao từ 2.000m trở lên.

Từ sáng sớm 20/2, băng giá đã phủ kín đỉnh Lảo Thẩn.

Từ sáng sớm 20/2, băng giá đã phủ kín đỉnh Lảo Thẩn.

Núi Lảo Thẩn cao gần 3.000m so với mực nước biển, là địa điểm thường xuyên xuất hiện băng tuyết, nhất là những khu vực có độ cao từ 2.600m trở lên.

Băng tuyết trên đỉnh Lảo Thẩn, ảnh: Sùng Si

Băng tuyết trên đỉnh Lảo Thẩn, ảnh: Sùng Si

Đọc thêm